DUBAI, Ả Rập Emirates (NV) – Hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, những kẻ tấn công rồi sau đó thả cho đi một tàu chở hàng liên hệ tới Israel ngoài khơi Yemen đã bị Hải Quân Hoa Kỳ bắt giữ, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Chiếc tàu dầu bị tấn công là chiếc Central Park, treo cờ Liberia và do công ty Zodiac Maritime làm chủ. Chiếc tàu đang chở chất phosphoric acid, và thủy thủ đoàn gồm 22 người thuộc nhiều quốc tịch, trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Hai hỏa tiễn đạn đạo được bắn đi từ vùng đất Yemen, do phiến quân Houthi kiểm soát, đã rơi gần chiếc chiến hạm Mỹ đang cứu giúp chiếc tàu chở hàng trên Vịnh Aden, tạo nên nhiều rủi ro giữa lúc đang xảy ra các cuộc tấn công các tàu bè ngoài biển, và chiếc tàu bị tấn công lần này liên hệ tới tỷ phú Israel Eyal Ofer, người được cho là nằm trong ban quản trị công ty Zodiac Maritime, chủ nhân của tàu Central Park.

Chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen đã quy trách nhiệm cho phiến quân Houthi, được Iran ủng hộ, về cuộc tấn công chiếc tàu chở hàng này, mặc dù các phiến quân đang kiểm soát thủ đô Sanaa không nhìn nhận mình đã tấn công chiếc tàu và bắn đi các hỏa tiễn nhắm vào chiến hạm Mỹ.
Bộ Chỉ Huy Trung Ương (CENTCOM) của Mỹ cho biết qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Hai rằng các lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh, trong đó có chiếc khu trục hạm USS Mason, đã đáp ứng và yêu cầu những kẻ tấn công thả cho chiếc Central Park chạy đi. “Vì thế, năm kẻ tấn công có võ khí đã thả chiếc tàu ra và tìm cách chạy thoát trên một chiếc tàu nhỏ của họ, nhưng chiếc khu trục hạm của Mỹ đã đuổi theo cho tới khi nhóm người này đầu hàng,” Bộ Chỉ Huy Trung Ương cho hay.
Cũng vẫn theo bản tuyên bố đó của Hải Quân Mỹ, chiếc hỏa tiễn mà quân Houthi bắn về phía chiếc khu trục hạm Mỹ đã rơi xuống Vịnh Aden và cách chiếc tàu chiến Mỹ chừng 10 hải lý, tương đương 18.5 kilometer.
Các tàu hàng của công ty Zodiac Maritime từng bị phiến quân Houthi nhắm bắn và cướp bóc trước đây. Chính phủ Yemen đã lên án hành động cướp phá tàu bè trên các hải lộ tại vùng Trung Đông do phiến quân Houthi thực hiện, với sự ủng hộ của chính quyền Iran. (TTHN)






















































































