Phán quyết pháp lý giới hạn phí đại lý ở Anh của FIFA thất bại

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Một phán quyết quan trọng của FIFA nhằm giới hạn phí quản lý bóng đá ở Anh để chống lại kế hoạch của các nhà quản lý cầu thủ bóng đá và giới hạn phí và hoa hồng mà họ kiếm được đã thất bại tại tòa London hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một, theo ESPN.

Một nhóm quản lý và công ty đại diện cho các cầu thủ phản đối các quy định do FIFA đề nghị tại phiên điều trần của tòa án trọng tài vào Tháng Chín.

Cầu thủ Erling Haaland. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

FIFA xác nhận tòa án ra phán quyết có lợi cho các nhà quản lý, khiến tương lai của dự án khó thành.

Trong một tuyên bố, nhóm quản lý của Diễn Đàn Bóng Đá – The Football Forum – đã chúc mừng Chủ Tịch Jonathan Barnett – một quản lý hàng đầu lâu năm đại diện cho cầu thủ Gareth Bale – vì vai trò của ông trong “thành công có tầm quan trọng tối thượng này đối với tất cả các nhà quản lý.”

Vụ kiện ở Anh là một trong số những thách thức quốc gia được đưa ra khắp Châu Âu đối với các quy định mà FIFA muốn thực thi vào ngày 1 Tháng Mười. FIFA đã giành được một phán quyết có lợi cho họ hồi Tháng Bảy tại Tòa án Trọng Tài Thể Thao ở Lausanne, Thụy Sĩ.

FIFA muốn kiểm soát nhiều hơn và hạn chế tình trạng lạm dụng quá mức trong một ngành mà họ cho biết đã kiếm được hơn $600 triệu từ các giao dịch chuyển nhượng quốc tế vào năm 2022.

Các công ty ưu tú đã kiếm được hàng chục triệu đô la từ việc chuyển nhượng những cầu thủ hàng đầu trong các thương vụ thường liên quan đến các câu lạc bộ Anh, chẳng hạn như trường hợp của Erling Haaland chuyển đến Manchester City từ Borussia Dortmund vào năm 2022.

FIFA đề nghị giới hạn thu nhập của người đại diện ở mức tối đa 10% phí chuyển nhượng khi họ đại diện cho câu lạc bộ bán cầu thủ.

Các nhà quản lý cũng sẽ bị giới hạn lấy 3% tiền lương của cầu thủ khi khoản thu nhập đó lớn hơn $200,000 mỗi năm hoặc 5% khi cầu thủ kiếm được tới $200,000. Các giới hạn đó sẽ lần lượt là 6% và 10% khi người đại diện hành động vì cả cầu thủ và câu lạc bộ ký hợp đồng với họ.

FIFA cũng sẽ cấm các đại lý cầu thủ đại diện cho cả câu lạc bộ mua và bán trong một vụ chuyển nhượng.

Các khoản phí cũng sẽ được thanh toán thông qua cơ quan thanh toán bù trừ tài chính của FIFA có trụ sở tại Paris nhằm mục đích mang lại sự minh bạch hơn – và những rủi ro tiềm ẩn về tính bảo mật, các đại lý lập luận – đối với một thị trường chuyển nhượng toàn cầu vốn có những yếu tố mờ ám trong lịch sử. (KV) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT