Đáp trả Bắc Hàn, Nam Hàn lần đầu tiên phóng vệ tinh do thám

VANDENBERG SPACE FORCE BASE, California (NV) – Nam Hàn vừa phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào không gian hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai hơn một tuần sau khi Bắc Hàn tuyên bố lần đầu tiên đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo khi căng thẳng gia tăng giữa hai kình địch.

Được phóng từ Căn Cứ Lực Lượng Không Gian Vandenberg tại California bằng hỏa tiễn Falcon 9 của SpaceX, đây là vệ tinh do thám đầu tiên trong số năm vệ tinh do thám mà Nam Hàn dự tính phóng vào không gian vào năm 2025 theo hợp đồng với SpaceX. Sinh hoạt này được hoạch định vào đầu tuần nhưng bị đình hoãn vì thời tiết.

Nam Hàn không có vệ tinh trinh sát quân sự riêng trong không gian và một phần phải nhờ tới vệ tinh do thám Hoa Kỳ để theo dõi các hoạt động của Triều Tiên.

SpaceX phóng hỏa tiễn mang vệ tinh do thám Nam Hàn lên quỹ đạo hôm 1 Tháng Mười Hai, 2023 tại Căn Cứ Lực Lượng Không Gian Vandenberg ở California (Hình: SpaceX)

Bộ Quốc Phòng Nam Hàn loan báo vụ phóng hỏa tiễn là một bước tiến thành công và cho biết vệ tinh đã liên lạc với trạm mặt đất tại ngoại quốc.

Một tuyên bố từ Bộ Quốc Phòng cho biết vụ phóng hỏa tiễn cho phép quân đội Nam Hàn có được hệ thống giám sát độc lập trên không gian. Họ cho biết vệ tinh này cũng sẽ giúp tăng cường khả năng tấn công phủ đầu bằng hỏa tiễn của quân đội, một yếu tố chủ lực trong cái gọi là hệ thống ba trục, bao gồm phòng thủ hỏa tiễn và khả năng đáp trả bình diện rộng.

Sau hai lần phóng thất bại hồi đầu năm nay, Bắc Hàn đã đưa thành công vệ tinh do thám Malligyong-1 lên quỹ đạo vào tuần trước. Bắc Hàn kể từ đó cho biết vệ tinh của họ truyền hình ảnh với tầm nhìn từ không gian hiển thị các cứ điểm chủ lực của Hoa Kỳ và Nam Hàn, gồm có Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài. Nhưng Bắc Hàn vẫn chưa công bố bất kỳ tấm hình vệ tinh nào.

Giới chức Hoa Kỳ và Nam Hàn xác nhận vệ tinh Bắc Hàn đi vào quỹ đạo, nhưng nhiều chuyên gia bên ngoài thắc mắc liệu vệ tinh có thể truyền hình ảnh độ phân giải cao có ích về mặt quân sự hay không.

Vụ phóng vệ tinh của Bắc Hàn ngay lập tức làm dấy lên sự lên án mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, Nam Hàn và các quốc gia khác. Nhiều quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Hàn phóng vệ tinh, coi chúng là vỏ bọc nhằm thử nghiệm kỹ nghệ hỏa tiễn tầm xa.

Bắc Hàn nổi cơn thịnh nộ, nói rằng họ có quyền phóng vệ tinh do thám hòng đối phó với cái mà họ gọi là hành động thù địch ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ. Bắc Hàn cũng  cho biết sẽ tiếp tục phóng vệ tinh trong tương lai.

Hôm Thứ Bảy, Bộ Quốc Phòng Bắc Hàn đe dọa sẽ thực hiện các hành động không lường trước hòng loại trừ hoặc làm suy yếu khả năng của các vệ tinh do thám từ Hoa Kỳ nhằm phản đối điều mà họ gọi là những bình luận “rác rưởi” của một viên chức Bộ Chỉ Huy Không Gian Hoa Kỳ ẩn danh ám chỉ một cuộc tấn công vào vệ tinh Bắc Hàn. Bộ Quốc Phòng Bắc Hàn cho biết họ sẽ coi hành động như vừa nêu là lời tuyên chiến.

Tuyên bố của Bắc Hàn được đưa ra sau những nhận xét của Sheryll Klinkel, viên chức đảm trách các phương diện công cộng thuộc Lực Lượng Không Gian Hoa Kỳ được Đài Á Châu Tự Do Radio Free Asia, dịch vụ tin tức do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, loan tin hồi đầu tuần.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có khả năng ngăn chặn hoạt động vệ tinh do thám của Bắc Hàn hay không, bản tin của Đài RFA dẫn lời Klinkel nói rằng “các hoạt động không gian của Lực Lượng Hỗn Hợp có thể ngăn cản các khả năng đối phó và hành động trong không gian của địch thủ bằng nhiều cách thức có thể đảo ngược và không thể đảo ngược, làm giảm hiệu quả và khả năng sát thương của các lực lượng đối phương trên tất cả các khía cạnh.”

Vụ phóng vệ tinh của Bắc Hàn làm dấy lên sự thù địch giữa hai miền Nam Bắc Hàn, khi hai bên thực hiện các bước vi phạm thỏa thuận quân sự trước đó nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự ở tiền tuyến.

Vệ tinh gián điệp nằm trong số những hệ thống võ khí kỹ nghệ tân tiến mà ông Kim Jong Un công khai tuyên bố sẽ trình làng. Từ năm 2022, Bắc Hàn tiến hành khoảng 100 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo – một phần trong nỗ lực hiện đại hóa kho võ khí lấy Nam Hàn và Hoa Kỳ làm mục tiêu. Nam Hàn và Hoa Kỳ đã mở rộng các cuộc tập trận quân sự.

Cơ quan tình báo Nam Hàn tuần trước có nói với các nhà lập pháp rằng sự hỗ trợ kỹ nghệ của Nga có thể đã cho phép Bắc Hàn đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo. Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản cáo buộc Bắc Hàn mưu cầu các kỹ nghệ tối tân của Nga nhằm tăng cường các chương trình quân sự hòng đổi lấy việc cung cấp võ khí thông thường để hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Cả Nga và Bắc Hàn đều phủ nhận cáo buộc này. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT