Pháp họp khẩn sau vụ tấn công bằng dao gần Tháp Eiffel

PARIS, Pháp (NV) – Vụ tấn công tự phát bằng dao gần Tháp Eiffel vào tối Thứ Bảy thu hút mối quan tâm đặc biệt đối với thủ đô của Pháp chưa đầy một năm trước khi tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024, với lễ khai mạc được dự kiến sẽ diễn ra dọc theo con sông Seine trong một chương trình lộng lẫy chưa từng có ở trung tâm Paris.

Trước mối lo ngại này, bà Elisabeth Borne, thủ tướng Pháp, đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào tối Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, với các bộ trưởng chủ chốt và giới chức phụ trách an ninh để “xem xét tổng thể” các biện pháp hiện có và cách kiểm soát “những cá nhân nguy hiểm nhất,” AP loan tin.

Thủ Tướng Pháp Elisabeth Borne (thứ ba từ trái) chủ trì cuộc họp. (Hình: Julien De Rosa/AFP via Getty Images)

Hung thủ gây ra vụ tấn công hôm Thứ Bảy nằm trong tầm ngắm của an ninh Pháp từ lâu.

Bộ Nội Vụ Pháp cho biết nghi can sinh năm 1997 tại Neuilly-Sur-Seine, ngoại ô Paris. 

Nghi can từng bị kết án và bỏ tù bốn năm, cho đến năm 2020, vì lập kế hoạch tấn công bạo lực, đang điều trị tâm thần và bị theo dõi vì nghi ngờ theo chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan.

Nghi can đang nằm trong danh sách đặc biệt dành cho những kẻ cực đoan gây lo ngại nghiêm trọng.

Truyền thông Pháp đưa tin rằng đương sự sống cùng cha mẹ, người nhập cư từ Iran, ở vùng Essonne, ngoại ô Paris.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, nghi can bày tỏ đau buồn về cái chết của người Hồi Giáo, đặc biệt là nạn nhân ở Afghanistan và các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời tuyên bố rằng Pháp là đồng phạm gây ra tội ác cho những cái chết này, Bộ Trưởng Nội Vụ Darmanin cho biết.

Nhật báo Le Parisien, trong một bài điều tra được công bố hôm Chủ Nhật, cho biết nghi can có lịch sử liên lạc qua mạng xã hội với hai người đàn ông khét tiếng về vụ giết hại dã man một linh mục trong thánh lễ năm 2016 tại Saint-Etienne du Rouvray và với người đàn ông đã giết chết đã giết một cặp vợ chồng cảnh sát tại nhà riêng ở Yvelines, phía Tây thủ đô Paris, một tháng trước đây.

Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo khủng bố cao độ kể từ vụ một giáo viên ở thành phố Arras bị một cựu học sinh gốc vùng Ingushetia của Nga theo chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo sát hại. Vụ giáo viên này bị đâm chết xảy ra ba năm sau khi một giáo viên khác bên ngoài Paris bị bởi một người Chechnya cực đoan chặt đầu.

Cuộc tấn công hôm Thứ Bảy khiến chính quyền Pháp tập trung vào mối lo ngại về bạo lực khủng bố tiềm tàng trong Thế Vận Hội Paris 2024.

Chỉ vài ngày trước đó, cảnh sát Paris công bố kế hoạch chi tiết về an ninh cho thế vận hội với các khu vực hạn chế giao thông và mọi người sẽ bị khám xét. 

Một trong những mối lo ngại là khủng bố dùng xe cỡ lớn lao vào đám đông cổ động Olympic. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT