HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Hà Nam đã bắt giam nghi can Phạm Thị Nhường, ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, thuộc tỉnh, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười Hai dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Hà Nam cho biết với biệt tài giả giọng nói, nghi can Nhường, 41 tuổi, đã dùng nhiều chiêu trò “nổ” rằng mình “có quan hệ thân thiết” với nhiều người ở các doanh nghiệp lớn có khả năng đầu tư các dự án bất động sản thu lợi nhuận cao.

Theo đó, để tạo niềm tin “nữ quái” Nhường sử dụng nhiều số điện thoại, giả giọng nói nhiều người miền Trung, miền Nam, mạo danh là nhân viên các công ty bất động sản trao đổi thông tin về dự án, yêu cầu “con mồi” nộp tiền đầu tư, các loại thuế và lệ phí sớm để được “hưởng nhiều ưu đãi.”
Tinh vi hơn, nghi can Nhường cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh “sang chảnh,” tạo dựng cuộc sống xa hoa để đánh bóng bản thân, tạo niềm tin để lừa đảo các nạn nhân dễ dàng hơn.
“Tin lời Nhường, từ Tháng Mười, 2020, đến tháng Tháng Mười Một, 2023, một số người đã nhiều lần chuyển cho Nhường tổng số tiền trên 26 tỷ đồng (hơn $1 triệu) để đầu tư vào các dự án ma do Nhường vẽ ra,” cơ quan điều tra cho biết.
Bước đầu, Công An Tỉnh Hà Nam xác định số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, nghi can Nhường dùng để xây biệt thự, mua sắm nhiều tài sản đắt tiền và tiêu xài.
Trong lúc điều tra, Phòng Cảnh Sát Hình Sự tiếp tục nhận được trình báo của một số nạn nhân về việc bị nghi can Nhường lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Do vậy, số tiền sau cùng mà bà này lừa đảo được có thể tăng thêm.

Liên quan đến nạn lừa đảo, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông Tin và Truyền Thông chiều 7 Tháng Mười Hai, đại diện Cục An Toàn Thông Tin thuộc bộ này cho biết qua thống kê cho thấy, chỉ trong 11 tháng qua, Việt Nam có gần 16,000 phản ảnh lừa đảo gửi đến các hệ thống cảnh báo. Trong đó, có hơn 91% giả mạo lừa đảo liên quan đến tài chính.
Cũng tại cuộc họp báo nên, ông Nguyễn Phong Nhã, phó cục trưởng Cục Viễn Thông, thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông, nhận định vào dịp cuối năm, các cuộc gọi lừa đảo tại Việt Nam sẽ gia tăng. Tuy hình thức lừa đảo không mới, nhưng “người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong quá trình sử dụng, tránh mở các đường link lạ, tránh các cuộc gọi lạ tiếp cận…” (Tr.N) [qd]










