BAGHDAD, Iraq (NV) – Tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad bị tấn công bằng một số hỏa tiễn vào sáng Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, gây thiệt hại nhỏ về hạ tầng cơ sở nhưng không có thương vong, giới chức Hoa Kỳ và Iraq cho biết
Người ta nghe thấy tiếng nổ gần tòa đại sứ ở thủ đô Iraq vào khoảng 4 giờ 15 sáng Thứ Sáu. Một phát ngôn viên tòa đại sứ sau đó xác nhận Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ bị tấn công bởi hai chùm hỏa tiễn, đồng thời nói thêm: “Việc đánh giá thiệt hại đang diễn ra nhưng không có ghi nhận về thương vong trong khuôn viên Tòa Đại Sứ.”
Cuộc tấn công hôm Thứ Sáu gồm có 14 hỏa tiễn Katyusha, một số hỏa tiễn đánh trúng gần một trong các cổng của tòa đại sứ trong khi số khác rơi xuống sông, theo một viên chức an ninh Iraq.

Cuộc tấn công được xác nhận bởi một viên chức quân sự Hoa Kỳ, người này cho biết cuộc tấn công với nhiều hỏa tiễn được thực hiện nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và Liên Quân ở Vùng Xanh được củng cố nghiêm ngặt của Baghdad, nơi có các tòa nhà chính phủ và tòa đại sứ Iraq.
Hỏa tiễn hôm Thứ Sáu tấn công khu vực gần khu phức hợp tòa đại sứ và Union III, nơi đặt văn phòng của liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu, viên chức này cho biết thêm, đồng thời nói rõ không có thương vong.
Cuộc tấn công được cho là do lực lượng dân quân liên kết với Iran ở Iraq thực hiện, phát ngôn viên tòa đại sứ nói. Chưa có nhóm nào ngay lập tức nhận trách nhiệm.
Đây là cuộc tấn công đầu tiên với quy mô như thế này nhắm vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ từ khi bùng nổ chiến tranh Israel-Hamas, làm cho căng thẳng leo thang trong khu vực. Nhiều nhóm dân quân khác nhau tấn công lực lượng Hoa Kỳ trên khắp Iraq và Syria từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra hai tháng trước.
Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq nhận trách nhiệm về hàng chục cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ có quân lực Hoa Kỳ đồn trú ở Iraq và Syria. Các nhóm võ trang, hoạt động dưới ngọn cờ của Kháng Chiến Hồi Giáo ở Iraq, dính líu tới hơn 70 cuộc tấn công như vậy chống lại sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel trong cuộc tấn công tàn khốc vào Gaza.
Quân lực Hoa Kỳ cho biết có tổng cộng 78 vụ tấn công được phát động nhắm vào các cơ sở của Mỹ trong những tuần gần đây, trong đó có 37 vụ ở Iraq và 41 vụ ở Syria. Để đối phó với các cuộc công kích chống lại quân đội Hoa Kỳ, các lực lượng Mỹ trả đũa bằng các cuộc không kích ở cả Iraq và Syria, tấn công các kho võ khí và các cơ sở khác có liên can trực tiếp tới Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran.
Hoa Kỳ có khoảng 2,500 binh sĩ đóng quân tại Iraq và khoảng 900 binh sĩ khác ở miền Đông Syria, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau chống lại nhóm Nhà Nước Hồi Giáo. (TTHN)









































































































