WASHINGTON, DC (NV) – Các tin tặc đại diện chính phủ Nga nhắm mục tiêu vào các sĩ quan tình báo Hoa Kỳ trong một “chiến dịch lừa đảo tinh vi” được ủ mưu nhằm gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử ở Vương Quốc Anh, Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai.
Chiến dịch này xâm nhập thành công mạng máy tính Hoa Kỳ, Anh Quốc, Ukraine và các quốc gia thành viên NATO khác, đồng thời “lấy đi thông tin được sử dụng trong các hoạt động gây ảnh hưởng xấu ở ngoại quốc nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2019 ở Vương Quốc Anh,” Bộ Tư Pháp cho biết.
Bộ Tư Pháp công bố bản cáo trạng liên bang hôm Thứ Năm chống lại hai cá nhân có liên can tới âm mưu này, sau khi đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco giao lại bản cáo trạng hôm Thứ Ba.

Hai cá nhân bị buộc tội là Ruslan Aleksandrovich Peretyatko, sĩ quan Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga (FSB), Bộ Tư Pháp tuyên bố, và Andrey Stanislavovich Korinets. Mỗi người đều bị buộc một tội âm mưu phạm tội chống lại Hoa Kỳ và một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng điện toán.
Cùng với những đồng phạm chưa bị truy tố khác, các bị cáo là thành viên của “Nhóm Callisto,” Bộ Tư Pháp cho hay.
Bản cáo trạng cáo buộc chiến dịch xâm nhập an ninh mạng diễn ra trong khoảng thời gian ít nhất là từ Tháng Mười 2016 tới Tháng Mười 2022 và nhắm vào các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên thuộc Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, các nhà thầu quốc phòng và các chi nhánh của Bộ Năng Lượng.
Chiến dịch lừa đảo trực tuyến thường được thực hiện bằng cách gửi “điện thư có vẻ ngoài tinh vi” nhằm đánh lạc hướng làm cho người nhận thư cung cấp thông tin đăng nhập, từ đó cho phép tin tặc xâm nhập trương mục điện thư của nạn nhân bất cứ khi nào chúng muốn.
Một số điện thư được gửi từ các trương mục “giả mạo” được làm trông giống như các địa chỉ điện thư cá nhân và liên quan tới công việc khác mà nạn nhân sẽ nhận được, Bộ Tư Pháp cho biết. Đôi khi, các bức điện thư hiển thị rằng người dùng vi phạm điều khoản dịch vụ của một trương mục và phải đăng nhập qua liên kết được cung cấp. Khi người dùng nghĩ rằng họ đang đăng nhập vào chính trương mục của mình, thực ra họ đang đưa thông tin đăng nhập vào trương mục cho tin tặc, Bộ Tư Pháp giải thích.
Giới chức Hoa Kỳ coi các cáo trạng là bằng chứng cho thấy Nga vẫn đang cố gắng nhắm vào các cuộc bầu cử dân chủ và họ cam kết sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm.
“Bản cáo trạng hôm nay là một phần trong phản ứng phối hợp quốc tế nhằm gửi thông điệp tới những kẻ âm mưu, rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng nhau và với các đồng minh quốc tế để xác định và ngăn chặn gián điệp mạng điện toán, đặc biệt là những kẻ tìm cách lấy cắp thông tin chính phủ và cố gắng tạo ra sự hỗn loạn trong các tiến trình dân chủ,” Biện Lý Hoa Kỳ Quận Bắc California, Ismail Ramsey, cho biết trong thông cáo báo chí.
Phụ Tá Tổng Chưởng Lý Matthew Olsen tuyên bố rằng bản cáo trạng tiết lộ “Chính phủ Nga tiếp tục chĩa mũi vào các mạng lưới chủ lực của Hoa Kỳ và đồng minh” và ông cam kết sẽ đưa họ ra ánh sáng. (TTHN)
























































































