HỒNG KÔNG (NV) – Người dân Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai cho thấy thái độ coi thường rõ rệt với cuộc cải tổ hệ thống bầu cử “chỉ dành cho người ái quốc” của Trung Quốc, khi các cuộc thăm dò địa phương cấm phe đối lập tranh cử, thu hút tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong nhiều thập niên.
Có ít hơn 1.2 triệu người Hồng Kông – chỉ 27.5% trong số những người đủ điều kiện – bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng quận, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong các cuộc thăm dò bốn năm một lần từ khi chuyển giao thuộc địa cũ của Anh Quốc cho Bắc Kinh cai trị vào năm 1997 bất chấp nỗ lực hết sức của chính phủ để vận động người dân đi bỏ phiếu.
Sự tham gia lãnh đạm khác xa so với lần cuối cùng các cuộc bầu cử tương tự được tổ chức. Vào năm 2019, nhiều tháng liền biểu tình chống chính phủ tạo ra tỷ lệ lịch sử cử tri đi bỏ phiếu là 71% khi phe dân chủ của thành phố giành chiến thắng vang dội.

Bốn năm trôi qua, các nhà dân chủ Hồng Kông trên thực tế bị cấm tranh cử sau một cuộc cải tổ bầu cử lớn nhằm bảo đảm chỉ những “người yêu nước” trung thành với Bắc Kinh mới có thể ứng cử công quyền.
Nhìn vào hành động này, số ghế hội đồng quận được bầu trực tiếp giảm 80% xuống chỉ còn 88 trên 470, với tất cả các ứng cử viên đều phải trải qua sàng lọc an ninh quốc gia và bảo đảm được đề cử từ các ủy ban do chính phủ chỉ định.
Sau khi bỏ phiếu vào sáng Chủ Nhật, nhà lãnh đạo Hồng Kông John Lee gọi cuộc bầu cử là “mảnh ghép cuối cùng để thực hiện các nguyên tắc của những người yêu nước cai trị Hồng Kông.”
Cơ quan lập pháp quyền lực hơn của thành phố hiện có rất nhiều “những người ái quốc,” sau cuộc bỏ phiếu năm 2021 cho cơ quan đó cũng chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp lịch sử, chỉ 30.2% sau khi Bắc Kinh cải tổ hệ thống chính trị.
Cuộc cải tổ bầu cử là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Đảng Cộng Sản cầm quyền Trung Quốc nhằm nhào nặn lại Hồng Kông sau các cuộc biểu tình rầm rộ năm 2019.
Năm sau, Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng đối với thành phố bán tự trị, điều mà các nhà phê bình cho rằng được áp dụng để ngăn chặn sự phản đối chính trị và các quyền tự do.
Chính phủ Hồng Kông khẳng định luật định này chấm dứt sự hỗn loạn và “khôi phục lại sự ổn định” cho thành phố.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp đáng lo ngại vào Chủ Nhật đã diễn ra bất chấp những nỗ lực phối hợp của chính phủ Hồng Kông nhằm tăng số lượng cử tri.
Và trong nỗ lực cuối cùng nhằm huy động cử tri một ngày trước bầu cử, chính phủ tổ chức buổi hòa nhạc ngoài trời, lễ hội hóa trang, trình diễn máy bay không người lái và viếng thăm bảo tàng miễn phí như một phần của “Ngày Hội Bầu Cử Hội Đồng Quận.”
Tới cuối chiều Chủ Nhật, rõ ràng là số lượng cử tri đi bầu rất ảm đạm. Các nhà vận động giương cao các bảng báo khẩn cấp và đưa ra “lời kêu gọi khẩn cấp” trên mạng xã hội, kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu.
Hai giờ trước khi cuộc bầu cử dự trù kết thúc, chính phủ Hồng Kông loan báo “lỗi hệ thống ghi danh bầu cử điện tử” và kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 90 phút cho tới tận nửa đêm.
Trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật, Văn Phòng Bang Giao Hồng Kông và Ma Cao của chính phủ trung ương chúc mừng cuộc bầu cử “tổ chức thành công,” mà họ cho là “công bằng, chính đáng, đầy phấn khởi và có trật tự,” đồng thời phản ảnh đầy đủ “bản chất tân tiến và tính ưu việt của hệ thống hội đồng quận mới.”
Theo góc nhìn Bắc Kinh, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp chứng tỏ chính phủ Hồng Kông có năng lực huy động kém cỏi, John Burns, giáo sư danh dự thuộc đại học University of Hong Kong cho biết. (TTHN)
























































































