AUSTIN, Texas (AP) – Thai phụ Texas, người bị Tối Cao Pháp Viện tiểu bang chặn lệnh cho phá thai của toà dưới, đã đi tiểu bang khác để tìm kiếm sự giúp đỡ về vấn đề này, theo lời các luật sư, AP loan tin hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai.
Thông báo này được đưa ra khi Kate Cox, 31 tuổi, đang chờ phán quyết từ TCPV Texas về việc liệu bà có thể phá thai hợp pháp tại tiểu bang hay không.

Một chánh án tòa tiểu bang đã cho phép bà Cox, một người mẹ hai con ở Dallas, vào tuần trước nhưng phán quyết đó đã bị TCPV Texas, với các thẩm phán thuộc đảng Cộng Hòa, vô hiệu hoá.
“Tình trạng sức khỏe của bà Cox đang gặp nguy hiểm. Bà Cox phải ra vào phòng cấp cứu thường xuyên và không thể chờ đợi thêm được nữa”, theo lời bà Nancy Northup, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Trung Tâm Quyền Sinh Sản, đại diện cho bà Cox, cho biết.
Tổ chức này không tiết lộ thai phụ đã đi đâu.
Tính đến hôm Thứ Hai, bà Cox đã mang thai được 20 tuần và sáu ngày.
Bà Cox được cho là người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ yêu cầu tòa án cho phép phá thai kể từ vụ Roe kiện Wade bị lật ngược vào năm ngoái. Vụ kiện của bà Cox nhanh chóng trở thành một cuộc thử nghiệm cấp cao về các lệnh cấm ở Texas và hàng chục bang khác do đảng Cộng Hòa kiểm soát, nơi việc phá thai bị cấm ở hầu hết mọi giai đoạn thai kỳ.
Vài ngày sau khi bà Cox đệ đơn kiện, một thai phụ ở Kentucky cũng yêu cầu tòa án cho phép phá thai. Hiện vẫn chưa có phán quyết nào trong trường hợp này.
Đầu ngày Thứ Hai, hai nhóm y khoa ở Mỹ kêu gọi TCPV Texas ra phán quyết phù hợp với tình trạng sức khỏe cho bà Cox.
Luật sư đại diện cho biết bà Cox phải vào cấp cứu ở bệnh viện ít nhất bốn lần kể từ khi mang thai lần vào Tháng Tám.
Lệnh cấm phá thai của Texas đưa ra những ngoại lệ hẹp khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm nhưng không phải do dị tật thai nhi.
Thai nhi của bà Cox mắc một tình trạng gọi là hội chứng trisomy 18, có rủi ro bị sảy thai hoặc thai chết lưu rất cao và tỷ lệ sống sót thấp, theo đơn kiện của thai phụ nộp vào tuần trước tại Austin. Các bác sĩ cũng cho biết rằng việc gây chuyển dạ hoặc mang thai đủ tháng có thể gây nguy hiểm cho khả năng sinh con sau này của thai phụ.
Hội chứng Trisomy 18 là một rối loạn di truyền do bị thừa một nhiễm sắc thể số 18 trong bộ gen. Thông thường, mỗi em bé sẽ nhận được 23 nhiễm sắc thể từ trứng của mẹ và 23 nhiễm sắc thể từ tinh trùng của người cha – tổng cộng 46 nhiễm sắc thể. Trong trường hợp Trisomy 18, em bé có ba bản sao nhiễm sắc thể 18. Điều này khiến nhiều cơ quan của thai nhi phát triển một cách bất thường.
Hội chứng Trisomy 18 có tỷ lệ 1/2,500 trường hợp mang thai, các bác sĩ nói với tòa án trong bản báo cáo nộp hôm Thứ Hai. Theo bản báo cáo y khoa này, 70% thai nhi sau 12 tuần được chẩn đoán mắc bệnh này đều chết khi sinh ra. (MPL)

















































































