Phạm Minh Chính thăm Nhật lần thứ 2 trong một năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, có chuyến thăm Nhật lần thứ nhì trong một năm từ ngày 15 Tháng Mười Hai, kết hợp dự hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật.

Theo báo VNExpress, ông Chính thăm Nhật trong bối cảnh Nhật đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ nhì về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại.

Ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, tiếp người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 21 Tháng Năm. (Hình: Zhang Xiaoyu/Pool/AFP via Getty Images)

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần $50 tỷ, trong đó Việt Nam xuất cảng sang Nhật $24.2 tỷ và nhập cảng 23.4 tỷ.

Đáng lưu ý, chuyến thăm của ông Chính diễn ra chỉ hơn nửa tháng sau khi Việt-Nhật loan báo nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện,” nhân dịp ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, thăm Tokyo.

Theo đó, hai nước thỏa hiệp nâng cao sự hợp tác an ninh chung để tăng “hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng hai nước; đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam…”

Hai nước đã ký hiệp định về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng từ Tháng Chín, 2021.

Hãng thông tấn AP cho biết, hai nước bắt đầu thảo luận về một chương trình viện trợ quân sự mới của Nhật cho các nước đang phát triển có chung quan điểm an ninh ở khu vực.

Hồi tháng trước, hãng truyền hình NHK thuật lời một viên chức chính phủ Nhật cho hay Việt Nam là một trong hai nước được họ cân nhắc cung cấp trang bị quốc phòng qua chương trình “Viện trợ an ninh chính thức” (Official Security Assistance) thường gọi tắt là OSA cho tài khóa bắt đầu từ Tháng Tư năm tới.

Ngoài viện trợ một số tàu cảnh sát biển cỡ nhỏ hoán cải từ tàu đánh cá, năm 2020, Nhật đã ký thỏa hiệp đóng mới cho Việt Nam sáu tàu cảnh sát biển trọng tải 1,000 tấn qua khoản tín dụng $348 triệu, hiện chưa thấy tin tức bàn giao.

Nhật là nước thứ sáu trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Hàn và Hoa Kỳ.

Nước thứ bảy trong danh sách này nhiều khả năng là Thái Lan, sau khi ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, vừa có chuyến thăm Bangkok hồi đầu tháng này để thúc đẩy quan hệ Việt-Thái, theo báo Thanh Niên. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT