‘Winter Gala’ của trường nhạc VRMA rộn ràng âm hưởng Giáng Sinh

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trường nhạc Virtuosos Russian Music Academy (VRMA) tổ chức buổi văn nghệ “Winter Gala” lần thứ 29 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, với sự tham dự của rất đông đảo phụ huynh.

Tiết mục mở màn sôi động cho “Winter Gala” của VRMA sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Randy Cummiford, hiệu trưởng, cho biết trường đã khai giảng 29 năm trước và may mắn vượt qua đại dịch COVID-19 vì lôi cuốn được tất cả các nhạc sinh.

“Chương trình ‘Winter Gala’ là dịp để các nhạc sinh biểu diễn tài năng cho gia đình cùng thưởng thức và là dịp tốt nhất để cha mẹ, ông bà chứng kiến sự thành đạt của con em sau thời gian trau giồi, luyện tập suốt năm. Tôi tin họ sẽ rất hãnh diện vì con em mình,” ông Cummiford tự tin nói.

Ông được các nhạc sinh gọi một cách thân mật là “Mr. Randy.”

Ông Cummiford nhấn mạnh rằng VRMA không chỉ hướng dẫn cho nhạc sinh khả năng âm nhạc mà còn cung cấp cho các em vốn sống, kỷ luật và nhân cách cùng kỹ năng sống.

Ông cũng cho biết chương trình không được sắp xếp theo trình độ của nhạc sinh mà theo tiết tấu chương trình cho nên nhạc sinh lâu năm cũng có thể trình diễn với nhạc sinh mới để cùng chỉ dạy cho nhau, cùng học hỏi nơi nhau.

Tay trống tí hon mang lại sự sôi động cho nhạc phẩm mở đầu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Winter Gala” lấy chủ đề chính là Giáng Sinh với những nhạc phẩm từ cổ điển trầm lắng đến kích động và vui nhộn.

Toàn bộ chương trình nhịp nhàng uốn lượn như một tấu khúc du dương, nhẹ êm mà không tẻ nhạt, sôi động mà không ồn ào quá trớn.

Tất cả các nhạc sinh đều thích học nhạc tại VRMA và tôn trọng kỷ luật của trường.

Em Vy Vy Trần cho biết em học nhạc tại đây đã 10 năm.

“Con học piano, violin, guitar và hát. Con thích học nhạc ở đây vì thầy cô dạy rất tận tình,” em Vy Vy nói.

Em Tony Đức Trần, nhạc sinh lớp trống, tuy mới học một năm mà đã cảm thấy khả năng chơi trống của mình tiến triển rõ rệt.

“Học ở đây vui có, buồn có. Vui vì mỗi ngày con học thêm điều mới và được khen khi làm đúng ý thầy cô. Buồn là những khi làm sai, bị la. Nhưng con thấy thầy cô la là đúng. Có la thì con mới tiến bộ chứ cái gì cũng khen cho con vui thì chỉ tốn tiền mà không học được gì,” em Tony nói.

Niềm vui và sự hãnh diện của khán giả làm ấm cả khán phòng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Các nhạc sinh khác cũng đồng ý là thầy cô tại đây nghiêm khắc để học sinh tập trung và việc luyện tập. Và thường ai đến VRMA học là học rất lâu.

Các phụ huynh có mặt đều hãnh diện trước khả năng trình diễn âm nhạc của con em mình.

Bà Quyên Trần nói: “Tôi rất hồi hộp chờ coi con gái tôi là Thúy Anh Hồ lên trình diễn.”

Con bà học piano được một năm.

“Học nhạc, con gái tôi có vẻ trầm lắng, bình tĩnh hơn trước và tỏ ra rất ‘enjoy’ nhạc. Tôi nghĩ đây là nhờ ‘technique’ của thầy cô,” bà nói thêm.

Nhạc sinh Chi Vĩ (phải) chỉ học đàn có vài tháng mà đã cùng thầy Minh Nguyễn song tấu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Lê Bình An Và bà Hà Thị Thiêng có mặt để thưởng thức cháu nội là Brian Lê trình diễn piano.

Bà Thanh Nguyễn, mẹ em Brian Lê, cho biết em học đàn tại VRMA một năm.

“Con tôi còn nhỏ nên còn ham chơi nhưng nó rất chịu khó tập đàn ở nhà. Nó chạy ra chơi một lát rồi chạy vô tập một lát. Vậy là nó thích lắm đó,” bà nói.

Bà đồng ý là học ở VRMA đáng tiền.

Nhạc sinh Vy Vy Trần (phải) học piano, violin, guitar và ca hát suốt 10 năm tại VRMA. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Virtuosos Russian Music Academy (VRMA) khai giảng 29 năm trước và được rất nhiều phụ huynh gốc Việt tin tưởng.

VRMA cam kết mang lại sự xuất sắc, tính toàn vẹn và tính chuyên nghiệp. Môi trường của trường dựa trên sự tôn trọng, hợp tác và sáng tạo.

Trường không chỉ còn dạy nhạc sinh cách chơi nhạc mà quan trọng hơn, VRMA dạy cách trân trọng âm nhạc suốt đời.

VRMA chuyên dạy piano, guitar, violin, cello, ukulele, trống và xướng âm.

Âm hưởng Giáng Sinh tràn ngập thính phòng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Tường Vân Nguyễn, sáng lập viên, cho hay trường nhận nhạc sinh thuộc đủ mọi sắc tộc nhưng 90% là gốc Việt.

“Em nào mê âm nhạc mà đến VRMA là còn mê hơn nữa vì thầy cô toàn người có bằng cấp mà lại yêu nghề. Họ hãnh diện khi nhạc sinh của họ tiến bộ,” bà nói.

Theo bà, bình thường, trường nhận nhạc sinh từ 5 đến 16 tuổi nhưng vẫn có ngoại lệ.

Chương trình “Winter Gala” của VRMA còn tiếp tục lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, vẫn tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT