NEW YORK, New York (NV) – Ông Rudy Giuliani, luật sư cũ của cựu Tổng Thống Donald Trump, nộp đơn khai phá sản lên tòa liên bang ở New York hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai, chỉ vài ngày sau khi bị tòa bắt buộc bồi thường hai nhân viên bầu cử Georgia gần $150 triệu vì tội phỉ báng, theo CNN.
Trong đơn nộp hôm Thứ Năm, ông Giuliani khai ông nợ $100 triệu tới $500 triệu trong khi tài sản chỉ tối đa $10 triệu.

Vụ khai phá sản này là đòn giáng mới nhất cho ông Giuliani, từng là thị trưởng New York, công tố viên liên bang và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, mọi sự liên quan tới việc ông tham gia âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 lúc còn làm luật sư hàng đầu cho ban tranh cử cựu Tổng Thống Trump.
Trong số những món nợ của ông Giuliani, ông khai còn nợ thuế gần $1 triệu và nợ luật sư cũng như kế toán viên hàng trăm ngàn đô la.
Ông Giuliani còn kể ra hàng loạt vụ kiện ông đang vướng phải, gồm ba vụ kiện phỉ báng liên quan tới phát ngôn của ông sau bầu cử năm 2020. Ba vụ kiện đó chưa được xét xử và có thể khiến ông mắc nợ thêm nữa nếu bị tòa bắt buộc bồi thường.
Ông Giuliani nộp đơn khai phá sản chỉ một ngày sau khi bà Beryl Howell, chánh án liên bang ở Washington, DC, người giám sát vụ kiện phỉ báng của hai nhân viên bầu cử Georgia, cho phép hai nhân viên này bắt đầu xiết tài sản của ông ngay lập tức.
Thứ Sáu tuần trước, bồi thẩm đoàn liên bang bắt buộc ông Giuliani bồi thường mẹ con bà Ruby Freeman và cô Shaye Moss hơn $148 triệu vì cáo buộc sai trái rằng hai nhân viên bầu cử này gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Thông thường, mẹ con bà Freeman phải chờ 30 ngày mới có thể bắt đầu xiết tài sản của ông Giuliani ở tiểu bang khác. Tuy nhiên, bà Howell cho phép mẹ con bà Freeman lấy tài sản của ông Giuliani từ Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai.
Bà Howell lưu ý ông Giuliani từng che giấu tài sản bằng cách không chịu giao bằng chứng mà ông có trong vụ này trước phiên tòa xét xử, không bao giờ tuân thủ lệnh của tòa bắt buộc ông trả lại phí luật sư cho mẹ con bà Freeman, liên tục tuyên bố ông hết tiền và phán quyết của tòa sẽ làm ông bị tổn hại nặng nề, vậy mà “vẫn đủ tiền thuê phát ngôn viên theo ông ra tòa mỗi ngày.” (Th.Long) [qd]





























































































































































