MEXICO CITY, Mexico (NV) – Mỹ và Mexico đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết tình trạng di cư kỷ lục tại biên giới chung hai nước, theo một tuyên bố chung đưa ra hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai, một ngày sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa đôi bên, Reuters loan tin.
Sau chuyến thăm Mexico của ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, hai chính phủ cho biết sẽ tìm cách thúc đẩy sáng kiến tài trợ cho người di cư Venezuela, Cuba, Nicaragua và Haiti và tìm cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di cư.

Hai bên, dự kiến gặp lại nhau ở Washington vào tháng tới, cũng thảo luận về việc hợp thức hóa tình hình của những người được hưởng lợi từ chương trình DACA, những trẻ vị thành niên đến Mỹ bất hợp pháp, và những người di cư gốc Latino không có giấy tờ sống ở Mỹ từ lâu.
Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Mỹ tạm thời đóng cửa một số cổng biên giới để bố trí lại lực lượng tuần tra, làm chậm lại hoạt động thương mại và khiến phía Cộng Hòa chỉ trích các chính sách biên giới của chính quyền Biden.
Nhập cư và biên giới dự kiến sẽ là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024 ở Hoa Kỳ.
Đầu ngày Thứ Năm, ông Andres Manuel Lopez Obrador, tổng thống Mexico, cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục mở các cửa khẩu biên giới sau khi đóng cửa tạm thời.
Hơn nửa triệu di dân trong năm nay đã vượt qua khu rừng Darien Gap nguy hiểm nối Nam Mỹ với Trung Mỹ, gấp đôi kỷ lục của năm ngoái, với nhiều người chạy trốn tình trạng tội phạm, nghèo đói và xung đột để tìm kiếm những hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở Mỹ.
Đoàn lữ hành mới nhất của người di cư và người xin tị nạn, nhiều người mang theo trẻ nhỏ, đang đi bộ qua miền Nam Mexico, hướng tới biên giới Hoa Kỳ.
Ông Lopez Obrador ước tính đoàn lữ hành có khoảng 1,500 người nhưng một số nhà hoạt động và truyền thông địa phương đưa ra con số là 7,000. (MPL) [qd]

















































































