ATLANTA, Georgia (NV) – Tòa nhà Quốc Hội của ít nhất năm tiểu bang ở Mỹ phải di tản sáng Thứ Tư, 3 Tháng Giêng, vì bị dọa đánh bom, giới chức loan báo, theo NBC News.
Ở Georgia, khoảng 8 giờ rưỡi sáng, ông Gabriel Sterling, giới chức bầu cử Văn Phòng Bộ Trưởng Hành Chánh, thông báo trên mạng xã hội X rằng Quốc Hội Tiểu Bang Georgia bị đe dọa đánh bom, khiến tòa nhà này mở cửa trễ. Khoảng 20 phút sau, ông Sterling cho hay tòa nhà đã mở cửa sau khi cảnh sát điều tra.

Ở Kentucky, khoảng 10 giờ rưỡi sáng, Thống Đốc Andy Beshear viết trên X rằng cảnh sát tiểu bang đã di tản Quốc Hội và đang điều tra “lời đe dọa mà Văn Phòng Bộ Trưởng Hành Chánh nhận được.”
Phát ngôn viên Cảnh Sát Tiểu Bang Michigan (MSP) cũng xác nhận Quốc Hội tiểu bang này bị đe dọa đánh bom sáng Thứ Tư.
“Về vụ tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang Michigan ở Lansing bị đe dọa, chúng tôi xin xác nhận có người gửi email đe dọa tới trương mục chung của MSP khoảng 7 giờ 45 phút sáng hôm nay, Thứ Tư, 3 Tháng Giêng, 2024,” bà Lori Dougovito, phát ngôn viên MSP, loan báo.
“Chúng tôi biết nhiều cơ quan chính quyền khắp cả nước bị đe dọa tương tự,” bà Dougovito nói và cho biết thêm rằng Quốc Hội Tiểu Bang Michigan được di tản, cơ quan công lực khám xét tòa nhà này.
Vụ này vẫn đang được điều tra và tòa nhà Quốc Hội “sẽ đóng cửa tới hết ngày,” theo bà Dougovito.
Ở Mississippi, giới chức Cơ Quan An Ninh Công Cộng (MDPS) loan báo Quốc Hội tiểu bang này “được bảo đảm an toàn” sau khi bị đe dọa đánh bom.
“Tòa nhà này được khám xét kỹ lưỡng, và chúng tôi không tìm thấy chất nổ hay thiết bị khả nghi nào,” bà Bailey Martin, phát ngôn viên MDPS, ra thông báo cho hay.
“Không còn mối đe dọa nào nữa cho Quốc Hội hay những tòa nhà xung quanh,” bà Martin thêm.
Ở Montana, ông Jay Nelson, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang, xác nhận giới chức nhận được lời đe dọa đánh bom Quốc Hội tiểu bang lúc 8 giờ rưỡi sáng Thứ Tư.
Cảnh sát tiểu bang di tản và khám xét tòa nhà này, theo ông Nelson, và tòa nhà mở cửa lại sau đó.
Ở Minnesota, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang cho biết giới chức công lực tự điều tra trước Quốc Hội của họ giữa lúc Quốc Hội nhiều tiểu bang khác bị đe dọa.
Theo vài bản tin địa phương, Quốc Hội Tiểu Bang Connecticut cũng bị dọa đánh bom.
Giới chức liên bang từng cảnh báo số vụ đe dọa công chức thuộc mọi cấp chính phủ tăng vọt mấy năm gần đây.
Tháng Chín năm ngoái, ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, điều trần cho hay số lời đe dọa mà nhân viên chính phủ nhận được là “đáng kinh ngạc.” (Th.Long) [qd]



























































































