CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Trong vụ ba người đàn ông mất tích, nhiều khả năng là thiệt mạng, tại khu vực sông Cửa Lớn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nhà chức trách công bố rằng các nạn nhân tìm được quả bom nên đem cưa để “bán lấy tiền trả nợ.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Giêng, danh tính của ba nạn nhân là ông NNT (42 tuổi), TVN (33 tuổi) và NCH (16 tuổi), cùng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Cả ba người đều là thợ lặn mò tìm phế liệu dưới sông, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Tại hiện trường vụ nổ xảy ra vào sáng một ngày trước, sau tiếng nổ lớn, người dân phát giác một chiếc vỏ lãi bị vỡ nát phần đuôi.
Xung quanh hiện trường có nhiều bộ phận thi thể người vương vãi.
Các cây mắm gần hiện trường bị rụng trụi lá. Cửa kính của các nhà dân cách đó vài trăm mét bị vỡ nát.
Một giới chức không được nêu danh tính của huyện Năm Căn, cho biết: “Một số người dân kể lại ông T. lặn mò được quả bom nên kéo về để gần nhà. Ông này dự định cưa quả bom nhưng bị vợ và một số người dân ngăn cản. Sau đó, ông T. đã thuê hai người khác cùng xóm kéo quả bom qua khu vực vắng người trên sông Cửa Lớn để cưa bằng cưa máy.”
Sau khi tìm thấy các mảnh thi thể, gia đình ba nạn nhân đã tổ chức hậu sự cho người thân của họ, trong lúc công an đang điều tra vụ việc.

Trước vụ này, cứ vài tháng thì các báo ở Việt Nam lại ghi nhận một vụ cưa bom chết người.
Hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái, một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, nhà chức trách thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, xác nhận ông VHB, 63 tuổi, ở địa phương này, chết do cưa bom ngay tại tư gia, thi thể không còn nguyên vẹn.
Một người dân gần nhà ông B. cho biết ông nghe tiếng nổ rất lớn ở nhà ông B.
Một số người dân chạy đến xem thì phát giác ông B. nằm chết phía bên hông nhà, đồ vật trong nhà bị xáo trộn.
Tại hiện trường, công an tìm thấy một máy khoan và một sợi dây điện.
Cũng theo người dân nơi đây, cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đào ao phía sau nhà, ông B. tìm được một trái bom không rõ loại, đã bị gỉ sét và đem về… để bên hông nhà.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông B. đang ở nhà một mình. (N.H.K) [qd]








































































































