ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Đào Nguyên Nghị, 42 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị kết án 12 năm tù với cáo buộc thuê một chiếc xe Mercedes rồi mang đi cầm.
Báo Thanh Niên hôm 19 Tháng Giêng dẫn cáo trạng cho hay, hồi Tháng Chín, 2022, bị cáo Nghị hỏi thuê xe hơi của công ty Dịch Vụ Toàn Cầu Vàng.

Công ty này giao cho ông Nghị chiếc Mercedes trị giá 1.6 tỷ đồng ($65,184) của bà Phạm Lê Phương Trâm ở cùng địa phương.
Ông Nghị liền đem chiếc xe thế chấp cho bà Phạm Thị Ngọc Ánh ở quận, Sơn Trà, Đà Nẵng, để vay 700 triệu đồng ($28,518) với lý do “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.”
Ông Nghị nói dối với bà Ánh rằng bà Phạm Lê Phương Trâm là vợ mình, do bận việc nên không đến nhận tiền vay.
Ông Nghị dùng phần lớn số tiền vay để trả nợ, khoản còn lại tiêu xài cá nhân.
Sau đó, ông Đào Nguyên Nghị vừa bị bà Ánh đòi nợ vừa bị công ty Toàn Cầu Vàng tố cáo chuyện thuê xe rồi mang đi thế chấp.
Lúc này, ông Nghị nhờ bà Ánh đem trả lại xe cho công ty nêu trên, hứa trả nợ cho bà Ánh nhưng không thực hiện.
Ngoài vụ án trên, ông Đào Nguyên Nghị còn bị khởi tố trong một vụ khác, cũng với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.”
Theo hồ sơ của Công An Thành Phố Đà Nẵng, ông Nghị cùng ông Nguyễn Thái Điền, 40 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, bán cổ phần của công ty Vựa Miền Trung (do ông Điền làm giám đốc) với hình thức đa cấp, để huy động 40 tỷ đồng ($1.6 triệu) của 500 người.

Hai ông này lập ra chuỗi siêu thị Fumart, trang web “Fumart.vn” và ứng dụng (app) “Fumart” để lừa dối các nhà đầu tư.
Sau khi huy động được số tiền nêu trên, hai ông Nghị và Điền dùng tiền để trả “hoa hồng” đa cấp, tổ chức các sự kiện, quảng cáo để tiếp tục lôi kéo thêm người góp vốn.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án này và chưa có lịch xét xử.
Các vụ thuê xe hơi rồi mang đi cầm xảy ra nhiều lần tại Việt Nam.
Hồi Tháng Mười năm ngoái, báo Hà Tĩnh cho hay, bị cáo Hoàng Tuấn Hiệp, 21 tuổi, ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bị kết án tám năm tù, với cáo buộc thuê một chiếc xe Ford Ranger rồi mang đi cầm tại Hà Nội lấy 120 triệu đồng ($4,888) và tiêu xài hết.
Khi người chủ xe đòi trả xe thì bị cáo Hiệp tắt điện thoại và bỏ trốn trước khi bị bắt. (N.H.K) [qd]























































































































