Thủ tướng Ấn Độ khánh thành đền thờ Hindu trên nền thánh đường Hồi Giáo cũ

AYODHYA, Ấn Độ (NV) – Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa khánh thành đền thờ lớn thờ thần Ram của Hindu Giáo tại thành phố Ayodhya, một điểm nóng ở Ấn Độ, Đài BBC loan tin hôm Thứ Hai, 22 Tháng Giêng.

Thủ Tướng Modi nói rằng ngôi đền báo trước “một kỷ nguyên mới” cho Ấn Độ – ngôi đền thay thế thánh đường Hồi Giáo có từ thế kỷ 16 bị nhiều người theo đạo Hindu phá hủy năm 1992, làm bùng nổ bạo loạn khiến gần 2,000 người chết.

Quang cảnh đền Ram ở Ayodhya chiều 21 Tháng Giêng, 2024, trước lễ khánh thành. (Hình: Money Sharma/AFP/Getty Images)

Các tài tử điện ảnh và lực sĩ cricket hàng đầu đều là khách mời của sinh hoạt khánh thành tại Ayodhya.

Nhưng một số nhà tiên tri Hindu và phần lớn phe đối lập tẩy chay ngôi đền, nói rằng ông Modi đang lợi dụng nó vì lợi ích chính trị.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Ấn Độ trong vài tháng tới và các đối thủ chính trị của ông Modi cho biết đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền sẽ tìm kiếm phiếu bầu nhân danh ngôi đền tại quốc gia có 80% dân số theo Hindu Giáo.

Các nhà phê bình cũng cáo buộc chính phủ lợi dụng lễ kỷ niệm tôn giáo tại quốc gia – theo hiến pháp – là thế tục. Với tín đồ Hồi Giáo, cộng đồng thiểu số lớn nhất Ấn Độ, sinh hoạt này gợi lên nỗi sợ hãi và ký ức đau thương, các thành viên cộng đồng tại Ayodhya nói với đài BBC trước buổi lễ hôm Thứ Hai.

Được truyền hình trực tiếp, buổi lễ quay cảnh ông Modi thực hiện các nghi lễ tôn giáo bên trong thánh đường của ngôi đền cùng với các tu sĩ và Mohan Bhagwat, người đứng đầu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) – tổ chức tư tưởng của các đảng dân tộc theo Hindu Giáo.

Ngôi thánh đường được xây cất với số tiền $217 triệu, được tư nhân đóng góp. Chỉ có tầng trệt được mở – phần còn lại dự trù sẽ hoàn tất cuối năm nay. Công trình kiến trúc này là một phần trong kế hoạch cải tạo thành phố, ước tính tiêu tốn hơn $3 tỷ.

Việc xây cất ngôi đền Ram tại Ayodhya hoàn thiện cam kết theo chủ nghĩa dân tộc của tín đồ Hindu kéo dài hàng thập niên. Nhiều người theo Hindu Giáo tin rằng thánh đường Hồi Giáo Babri được những kẻ xâm lược Hồi Giáo tạo dựng trên tàn tích của ngôi đền nơi vị thần Hindu khai sinh.

Hành động xây cất ngôi đền giúp thúc đẩy đảng BJP trở nên danh tiếng về mặt chính trị vào thập niên 1990.

Một số nhân vật nổi danh nhất của Ấn Độ, trong đó có tài tử Bollywood Amitabh Bachchan và lực sĩ cricket Sachin Tendulkar, tới tham dự.

Tại nhiều thành phố miền Bắc còn lại, tín đồ Hindu Giáo thắp đèn cùng những lá cờ màu nghệ tây mang hình ảnh đền Ram tung bay trên các mái nhà, kể cả ở một số khu vực của Delhi. Các rạp chiếu phim trình chiếu sinh hoạt này và các màn hình lớn chiếu các hình ảnh từ Ayodhya tới các công trường thị trấn và khu dân cư.

Buổi lễ, mang tên Pran Pratishtha, dịch từ tiếng Phạn là “kiến tạo sinh lực,” kéo dài khoảng một giờ. Người theo Hindu Giáo tin rằng tụng kinh và thực hiện các nghi lễ xung quanh ngọn lửa sẽ truyền sức sống thiêng liêng vào hình tượng hoặc hình của một vị thần.

Năm 2019, Tối Cao Pháp Viện trao khu đất tranh chấp cho những người theo đạo Hindu sau cuộc chiến pháp lý kéo dài từ khi thánh đường Hồi Giáo bị hủy hoại. Tín đồ Hồi Giáo được giao một mảnh đất bên ngoài thành phố để xây cất một thánh đường Hồi Giáo nhưng vẫn chưa thể xây được.

Đền Ram ba tầng mới khánh thành – được xây bằng đá sa thạch màu hồng trên nền đá granite đen – trải dài trên diện tích 7.2 mẫu Anh trong khu phức hợp rộng 70 mẫu Anh. Một bức tượng thần cao 51 inch (1.29 mét), được điêu khắc riêng cho ngôi đền, hoàn tất vào tuần trước. Bức tượng được đặt trên bệ đá cẩm thạch trong thánh điện.

Hàng ngàn cảnh sát được huy động cho sinh hoạt hôm Thứ Hai, dù cho ông Modi kêu gọi tín đồ hành hương đừng có mặt mà xem buổi lễ trên truyền hình. Ở các tỉnh bang do Đảng BJP cai trị, kỳ nghỉ lễ kéo dài cả ngày hoặc nửa ngày được áp dụng, các trường học và cao đẳng đóng cửa và thị trường chứng khoán cũng đóng cửa.

Nhà chức trách dự trù sẽ có hơn 150,000 du khách mỗi ngày khi ngôi đền tại Ayodhya hoàn toàn mở cửa. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT