Putin nắm phần chủ động, lèo lái cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin lên giọng thuyết giảng, bông đùa và thỉnh thoảng to tiếng trong khi  Tucker Carlson, nhà báo phỏng vấn vị chủ nhân Điện Kremlin, chỉ cười, lắng nghe rồi lại kiên nhẫn nghe tiếp, Đài BBC loan tin vào hôm Thứ Năm, 8 Tháng Hai.

Trong cuộc gặp gỡ và phỏng vấn hy hữu với nhà báo Mỹ, có lúc, nhà lãnh đạo Nga đã tha hồ nói dông dài suốt 30 phút, mặc dù ông đã hứa chỉ cần 30 giây để trình bày vắn tắt vấn đề mà thôi.

Nhìn chung, Carlson dường như cũng lãnh hội được gần hết những gì mà ông Putin muốn nói trong cuộc phỏng vấn. Thêm nữa, ông Putin đã gần như hoàn toàn chủ động cuộc nói chuyện, khiến người phỏng vấn ông ít khi có thể xen vào được.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn Tucker Carlson ở Điện Kremlin, Moscow hôm 6 Tháng Hai, 2024 (Hình: Gavriil GRIGOROV/POOL/AFP/Getty Images)

Thay vì đưa đẩy nhà lãnh đạo Nga – kẻ đang bị quốc tế kết án là tội phạm chiến tranh – phải nói ra hết những gì mà thế giới muốn nghe và thách thức những nhận định sai sự thật của ông, nhà báo Carlson, có lúc, lại lan man ra khỏi chủ đề để nói về Thượng Đế và tâm hồn của dân tộc Nga.

Rõ ràng là ông chủ Điện Kremlin đã chọn đúng những gì mình cần nói ra, kể cả chọn người đối thoại với mình, vốn là kẻ không hiểu biết tường tận về cả đất nước lẫn ngôn ngữ của người được phỏng vấn, khiến cho không dễ gì mà Carlson có thể thách thức được nhà lãnh đạo Nga.

Nhà báo Carlson cho rằng việc ông ngồi xuống nói chuyện với Tổng Thống Putin đã là một thắng lợi của quyền tự do ngôn luận rồi. Nhưng nhận định đó không đúng, bởi vì Carlson đã bỏ qua sự kiện nhà lãnh đạo Nga từng nắm quyền một cách có hệ thống suốt hai thập niên và chà đạp lên quyền tự do ngôn luận trên đất nước mình. Hồi gần đây, ông Putin lại gây tội ác khi mở cuộc xâm lăng toàn diện vào Ukraine. Nhiều kẻ chống đối và những nhà bất đồng chính kiến, như Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin và nhiều người khác nữa hiện đang phải ở tù mọt gông chỉ vì chống đối chính quyền Putin.

Khi cuộc phỏng vấn đã đạt mức kéo dài tới hai tiếng đồng hồ, người cựu chủ chương trình của Đài Fox News mới hỏi han ông Putin về chuyện nhà báo Mỹ Evan Gershkovich, từng bị nhà cầm quyền Nga bắt giữ về tội gián điệp, với lời đề nghị ông Putin trả tự do cho đương sự lúc này để lúc quay về Mỹ thì Carlson đã có trong tay một chiến lợi phẩm.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lại tỏ ý rằng ông đang muốn dùng nhà báo Gershkovich để đổi lấy tự do cho mật “nhà ái quốc” Nga đang bị giam cầm bên Đức vì can tội hạ sát một nhà hoạt động ly khai người Chechen tại Berlin hồi năm 2019. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT