LONG BEACH, California (NV) – Ông vô gia cư bị bắt hôm Thứ Tư, 14 Tháng Hai, vì nghi cướp xe ở Long Beach có bé trai 4 tuổi, khiến cảnh sát gửi tin nhắn báo động Amber Alert và ráo riết tìm kiếm đứa bé, theo đài ABC7.
Sau khi người ta tìm thấy chiếc xe có đứa bé bị bỏ lại ở Long Beach, điều tra viên cho hay họ dùng video từ camera an ninh để dò dấu vết nghi can từ hiện trường.

Điều tra viên phát giác và bắt nghi can gần ngã tư đường Pine với Shoreline.
Cảnh sát nhận diện nghi can là ông Timothy Jaymes Wood, 34 tuổi, vô gia cư.
Nghi can Wood bị giam vì tội bắt cóc, gây nguy hiểm cho trẻ em và cướp xe. Tiền thế chân tại ngoại được ấn định $100,000.
Trong khi đó, ông Kim Chan, cha đứa bé, cho đài ABC7 hay ông rất xúc động sau khi phạm sai lầm mà ông nói là nghiêm trọng nhất trong đời.
Ông Chan kể bé Justin, con trai ông, vẫn còn ngồi trên ghế trẻ em ở hàng ghế sau của chiếc Honda Accord lúc xe bị cướp khoảng 5 giờ 45 phút chiều Thứ Ba.
Ông Chan nói ông vừa xuống xe để giao thức ăn gần ngã tư đường 1st với Linden ở Long Beach thì có người nhảy lên xe phóng đi. Mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy 1 phút, ông cho biết.
Bé Justin bị bệnh tự kỷ nên ông Chan lo sợ bé không biết kêu cứu, ông cho hay.
Khoảng 7 giờ tối, Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) nhắn tin báo động Amber Alert theo yêu cầu của Sở Cảnh Sát Long Beach.
Chỉ trong một giờ, người ta tìm thấy chiếc xe có bé Justin trên đường Pine ở Long Beach.
Hai phụ nữ ở Orange County, cô Raegan Dunn và Yenny Lu, vô tình ở khu vực đó lúc sự việc xảy ra và tự nguyện quyết định tìm kiếm chiếc xe bị cướp sau khi nhận được tin nhắn báo động.
“Cô ấy lái, còn tôi nhìn ra ngoài rồi nói, ‘Khoan đã, tôi mới thấy chiếc Honda Accord màu xám và bảng số xe ghi 8XP,’ nên cô ấy quay xe lại. Chúng tôi đậu ở đó. Tôi gọi 911. Chúng tôi chạy băng qua đường và đúng là bảng số đó.”
CHP nói đây là ví dụ cho thấy Amber Alert hiệu quả như thế nào nên họ khuyên mọi người chú ý bảng hiệu trên đường hoặc tin nhắn điện thoại.
Từ khi mở chương trình này hồi năm 2002 tới nay, CHP nhắn Amber Alerts 320 lần và tìm lại được 370 đứa trẻ. (Th.Long) [qd]









































































































































