SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn đang vật lộn với cuộc khủng hoảng y tế khi các bệnh viện lớn trên toàn quốc, bao gồm cả Trung Tâm Y Tế Asan ở Seoul, buộc phải ngừng hoạt động các phòng cấp cứu, lẫn các ca giải phẫu, trừ mổ tim, trước tình trạng hàng ngàn bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa đình công hàng loạt, theo Reuters hôm Thứ Tư, 21 Tháng Hai.
Cuộc đình công này nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về việc tăng tuyển sinh vào trường y khoa.

Bộ Y Tế báo cáo có 7,813 bác sĩ đã đình công kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào đầu tuần này.
Kế hoạch của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực y tế ở các vùng hẻo lánh và đáp ứng nhu cầu của một xã hội già hóa bằng cách tăng số lượng sinh viên y khoa lên 5,000 vào năm 2025 và thêm 10,000 nữa vào năm 2035.
Tuy nhiên, các bác sĩ phản đối cho rằng Nam Hàn đã có đủ số lượng bác sĩ. Họ nhấn mạnh sự cần thiết của chính phủ để giải quyết các vấn đề như điều kiện làm việc và tiền lương, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như nhi khoa và cấp cứu, trước khi mở rộng giáo dục y tế.
Dân số 52 triệu người của quốc gia Đông Bắc Á này hiện có tỷ lệ 2.6 bác sĩ trên 1,000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của OECD là 3.7.
Bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Nam Hàn ủng hộ kế hoạch của chính phủ, một phần đáng kể các ca giải phẫu theo lịch trình tại các bệnh viện lớn bị hủy bỏ do cuộc đình công.
Hiệp Hội Thực Tập Sinh và Bác Sĩ Nội Trú Nam Hàn, một trong những nhóm dẫn đầu cuộc biểu tình, coi kế hoạch của chính phủ là một hành động chính trị trước cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Tư. Họ khẳng định rằng các chính sách y tế nên ưu tiên phúc lợi của người dân hơn là mục đích tranh cử.
Những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đình công bao gồm lệnh của chính phủ yêu cầu các bác sĩ quay trở lại làm việc, trong đó ông Park Min-soo, thứ trưởng Bộ Y Tế Nam Hàn, kêu gọi những người biểu tình ưu tiên chăm sóc bệnh nhân hơn là biểu tình tập thể.
Bộ Trưởng An Toàn Lee Sang-min thậm chí còn đe dọa việc bắt giữ những người lãnh đạo cuộc biểu tình, nhấn mạnh ảnh hưởng sâu rộng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup Korea, bất chấp những cảnh báo của chính phủ, cuộc đình công vẫn tiếp diễn và khoảng 76% người dân Nam Hàn tiếp tục ủng hộ kế hoạch tăng cường tuyển sinh sinh viên y khoa.
Tình trạng bế tắc đang diễn ra làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế tổng thể của Nam Hàn nếu cuộc đình công tiếp tục hoặc nhận được sự ủng hộ từ các bác sĩ thâm niên. (MPL) [qd]

















































































