Yellen: Cần cấp bách giải ngân tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp Ukraine

SAO PAULO, Brazil (NV) – Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Hai, nhấn mạnh sự cấp bách việc giải ngân các giá trị tài sản thuộc chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa để giúp đỡ Ukraine, nhưng đồng thời cho biết Mỹ không có “chiến lược ưu tiên” nào cho việc làm sao để làm như thế, theo Reuters.

Bà Yellen nói như trên tại một cuộc họp báo trước cuộc gặp với các quốc gia trong khối G7 và G20, cho biết Mỹ và các đồng minh đang đánh giá các lựa chọn khác nhau đối với khoảng $285 tỷ tài sản của Nga bị “đóng băng” vào năm 2022 và những rủi ro liên quan khi giải quyết vấn đề này.

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, trong một cuộc họp báo ở Sao Paulo, Brazil, hôm 27 Tháng Hai. (Hình: Nelson Almeida/AFP via Getty Images)

Lãnh đạo khối G7 yêu cầu đưa ra giải pháp vào Tháng Sáu.

Bà Yellen thừa nhận có những rủi ro liên quan, nhưng hạ thấp mối lo ngại của một số người ở Châu Âu rằng việc tịch thu tài sản của Nga làm suy yếu vai trò của đồng đô la Mỹ, euro hoặc yên Nhật như những đồng tiền dự trữ toàn cầu quan trọng.

“Tôi tin rằng G7 nên hợp tác cùng nhau để khám phá một số cách tiếp cận đã được đề nghị để tháo gỡ các vướng mắc về giá trị kinh tế của mỗi nước. Mỗi giải pháp có thể tịch thu tài sản bị phong tỏa, nhưng cũng có những ý tưởng khác, chẳng hạn như sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để vay từ thị trường toàn cầu,” bà Yellen nói.

“Điều quan trọng là G7 phải làm việc cùng nhau. Chúng ta cần tìm ra một cách hợp pháp, phù hợp với nội địa của tất cả các quốc gia của chúng ta và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi không có chiến lược ưu tiên nào để thực hiện việc này. Chúng tôi muốn G7 và các đồng minh hành động cùng nhau,” bà nói.

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ cho rằng “luật pháp quốc tế mạnh mẽ, về kinh tế và đạo đức” để trưng thu giá trị từ tài sản của Nga và làm như vậy cũng sẽ áp lực Moscow đàm phán một nền hòa bình công bằng với Ukraine, quốc gia phải đối mặt với chi phí ước tính khoảng $486 tỷ để xây dựng lại và hồi phục.

EU và G7 đã tranh luận về việc liệu những khoản tiền này có thể được sử dụng như thế nào và trong hơn một năm hay không. Hai phần ba số tiền này nằm ở EU với phần lớn được cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ nắm giữ. 

Bình luận của bà Yellen lặp lại lời kêu gọi của ông Rishi Sunak, thủ tướng Anh, vào tuần trước về hành động “táo bạo hơn” đối với tài sản của Nga, do Ukraine cần thêm vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và đạn dược cũng như các hỗ trợ khác. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT