Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì sốt xuất huyết

LIMA, Peru (NV) – Peru ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe tại phần lớn các tỉnh trong nước hôm Thứ Hai, 26 Tháng Hai do số ca bệnh sốt xuất huyết ngày càng tăng bùng lên vào thời điểm nhiệt độ cao hơn bình thường do thời tiết El Niño gây ra, theo Fox News.

Theo Bộ Y Tế Quốc Gia, số ca bệnh sốt xuất huyết ghi nhận trong bảy tuần đầu năm nay cao gấp đôi so với cùng thời kỳ năm 2023 – lúc đó ghi nhận hơn 31,000 trường hợp.

“Đây là một vấn đề cấp bách,” Bộ Trưởng Y Tế Cesar Vásquez cho biết vào tuần trước, trước khi tình trạng báo động được ban bố. “Và mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát.”

Muỗi giúp lan nhanh mầm bệnh sốt xuất huyết (Hình minh họa: Pixabay/Pexels)

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe sẽ cho phép chính phủ giải ngân nhanh hơn cho các khu vực bị ảnh hưởng và cũng có thể điều động bác sĩ và y tá. Chiến dịch sẽ gồm có 20 trong số 24 tỉnh của Peru, trong đó có cả các khu vực xung quanh thủ đô Lima.

Dịch sốt xuất huyết năm ngoái làm hệ thống y tế công của Peru rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hàng ngàn người phải đi cấp cứu.

Bệnh lây lan do Aedys Egypti, một loại muỗi sinh sản trong điều kiện nóng ẩm.

Mặc dù phần lớn các trường hợp sốt xuất huyết đều có triệu chứng nhẹ nhưng bệnh có thể gây nhức đầu dữ dội, sốt và đau cơ bắp.

Năm 2023, dịch sốt xuất huyết ở Peru làm 18 người chết, nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm nay, có tới 32 người Peru chết vì virus này.

Tháng Mười Hai vừa qua, Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho biết dịch sốt xuất huyết năm 2023 ở Peru có liên quan tới mưa và nhiệt độ nóng làm rất nhiều muỗi sinh sôi, đặc biệt là ở miền Bắc quốc gia này. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT