Cuba cầu cứu Liên Hiệp Quốc vì thiếu sữa cho trẻ em

LA HABANA, Cuba (NV) – Chính phủ Cuba lần đầu tiên yêu cầu chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc giúp đỡ do tình trạng thiếu lương thực ở đảo quốc theo chế độ Cộng Sản đang ngày càng tồi tệ, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Năm, 29 Tháng Hai.

Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) nhận được yêu cầu chính thức chưa từng có từ chính phủ Cuba cho việc hỗ trợ cung cấp sữa bột cho trẻ em dưới bảy tuổi.

Yêu cầu này là dấu hiệu cho thấy mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba.

Xe hơi nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đổ xăng ở Havana, Cuba ngày 31 Tháng Giêng, 2024 (Hình: YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

Tình trạng thiếu sữa, nhiên liệu và thuốc men cũng ngày càng làm Cuba kiệt quệ.

WFP xác nhận với hãng thông tấn Efe của Tây Ban Nha rằng chính phủ Cuba liên lạc với họ để “yêu cầu tiếp tục cung cấp 1 kilogram [35oz] sữa hàng tháng cho các bé gái và trai dưới bảy tuổi trên khắp Cuba.”

Sữa bột và các loại thức ăn căn bản khác được cung cấp cho dân Cuba với mức tiền trợ giá thông qua sổ khẩu phần, nhưng tình trạng chậm trễ và thiếu nguồn cung ứng thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào những thời điểm kinh tế trì trệ.

Chính sách này được nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro đưa ra lần đầu tiên vào năm 1962 sau khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt lên đảo quốc này, ngày càng gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Chính phủ Cuba tiếp tục đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì áp đặt các lệnh trừng phạt làm cho nền kinh tế quốc gia này ngày càng tệ hại nhưng các nhà phê bình cho rằng chính sách quản lý nhu nhược của chính phủ là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay – khủng hoảng nặng nhất trong ba thập niên qua.

Năm ngoái, Phó Thủ Tướng Jorge Luis Tapia Fonseca thừa nhận rằng sự tiến bộ trong việc giúp Cuba tự chủ hơn đang chựng lại và đổ thừa dân lao động Cuba, những người mà ông cho rằng thiếu “năng suất lao động.”

“Chúng ta cần làm việc để tạo ra nguồn thức ăn. Tất cả chúng ta ai nấy đều mong chờ có cái ăn cái mặc nhưng chẳng ai chịu làm gì để tạo ra của cải,” ông nói vào Tháng Bảy.

Tình trạng thiếu sữa trở nên khó khăn hơn từ lúc Bộ Trưởng Thương Mại Nội Vụ Betsy Díaz cảnh cáo hồi đầu tháng này rằng việc cung cấp sữa cho trẻ em từ sáu tháng tới hai tuổi đang chậm chạp.

Sữa không phải là thức ăn duy nhất mà dân Cuba đang khổ sở để có được. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm cho cuộc diễn hành Quốc Tế Lao Động 1 Tháng Năm hàng năm – được cho là lễ kỷ niệm thường niên lớn nhất ở đảo quốc – bị hủy bỏ vào năm ngoái.

Và từ Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, nhiên liệu sẽ có giá gấp năm lần khi chính sách tăng giá có hiệu lực. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT