BROWNSVILLE, Texas (NV) – Cả Tổng Thống Joe Biden lẫn cựu Tổng Thống Donald Trump đều tới biên giới phía Nam ở Texas hôm Thứ Năm, 29 Tháng Hai, giữa lúc chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 nóng lên xung quanh vấn đề đã làm đau đầu chính quyền cả hai đảng mấy chục năm nay: Di trú, theo NBC News.
Đây là lần thứ nhì Tổng Thống Biden tới biên giới Mỹ-Mexico kể từ khi nhậm chức hồi năm 2021. Lần đầu tiên ông tới biên giới là ở El Paso, Texas, hồi Tháng Giêng, 2023. Lần này, ông thăm Brownsville, thị trấn biên giới trong thung lũng Rio Grande, nơi từ lâu đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của vấn đề di trú.

Giới chức biên phòng bắt đầu báo cáo tình hình với Tổng Thống Biden ngay sau khi cựu Tổng Thống Trump bắt đầu đọc bài phát biểu ở Eagle Pass, Texas. Ông Biden cám ơn lính biên phòng và hứa cung cấp cho họ thêm nhân lực và phương tiện “dù sao đi nữa.”
“Lẽ ra phải làm từ lâu rồi,” ông Biden nói, cho biết thêm rằng biên phòng “rất” cần thêm nhân lực, phương tiện.
Ông trực tiếp kêu gọi cựu Tổng Thống Trump cùng ông yêu cầu Quốc Hội thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng bị thất bại sau khi ông Trump làm áp lực để các nhà lập pháp Cộng Hòa bỏ phiếu chống.
“Cả ông với tôi đều biết đây là dự luật an ninh biên giới cứng rắn nhất, hiệu quả nhất ở đất nước này từ trước tới nay,” ông Biden nói. “Do đó, thay vì chơi trò chính trị với vấn đề này, tại sao chúng ta không cùng nhau làm cho xong?”
Tổng Thống Biden ca ngợi dự luật này là “thắng lợi cho người dân Mỹ,” gọi đây là “sáng kiến lưỡng đảng thực sự.” Ông kêu gọi Thượng Viện xem xét lại dự luật này, đề nghị các thượng nghị sĩ “gạt chính trị sang một bên” và đề nghị Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đưa dự luật này ra bỏ phiếu.
Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên cựu Tổng Thống Trump, đáp trả lời kêu gọi thông qua dự luật này của của Tổng Thống Biden.
“Thay vì đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân, ông Joe Biden nên nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng biên giới, tình trạng chết chóc, và tình trạng hư hại mà chính sách của ông gây ra, chẳng hạn như vụ cô Laken Riley, và dùng quyền hành pháp của ông để đóng cửa biên giới hôm nay,” bà Leavitt nói.

Trong khi đó, cựu Tổng Thống Trump gọi tình trạng di trú hiện tại là “cuộc xâm lược của ông Joe Biden” và “sự xâm phạm xấu xa đất nước của chúng ta.”
Ông Trump nói rất lâu về cô Laken Hope Riley, 22 tuổi, sinh viên y tá bị sát hại khi đang chạy bộ gần đại học University of Georgia trong Tháng Hai này.
Phe bảo thủ khắp cả nước cho rằng vụ cô Riley bị giết là ví dụ về tội ác của di dân, sau khi một di dân người Venezuela không giấy tờ bị truy tố trong vụ này.
Hôm Thứ Năm, cựu Tổng Thống Trump nói vụ cô Riley bị sát hại là “dã man,” và gọi cô là “người phụ nữ trẻ đẹp.”
Ông Trump còn tiết lộ đã nói chuyện với cha mẹ cô Riley hôm Thứ Tư, cho phóng viên hay, “Họ là người tuyệt vời, đang đau lòng không thể tin nổi.”
Giới chỉ trích chính quyền lưu ý Tổng Thống Biden tới thăm Brownsville vào lúc những hậu quả khốc liệt nhất của dòng di dân đã chuyển sang nơi khác. Theo Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP), hiện đang có thêm nhiều di dân vượt biên vô Mỹ ở chỗ khác, như Arizona và Eagle Pass.
Cựu Tổng Thống Trump từng tới biên giới nhiều lần trước đây – và công bố chuyến đi này trước khi Tòa Bạch Ốc loan báo chuyến đi của Tổng Thống Biden. Tuần trước, ông Biden nói ông dự định đi nhưng không biết “người bạn tốt của ông” cũng đi cùng ngày.
Hai giới chức chính quyền cao cấp cho hay Tổng Thống Biden chọn đi hôm Thứ Năm nhằm gây ảnh hưởng tối đa về chính trị một tuần trước khi đọc diễn văn Thông Điệp Liên Bang. Một trong hai giới chức này nói “chúng tôi sẵn sàng chia đôi sự chú ý của khán giả” với ông Trump. (Th.Long) [qd]






























































































































