Sâu đầu đen phá nát hàng chục hécta dừa ở Trà Vinh, có thể thành dịch

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Hàng chục hécta dừa ở nhiều huyện trong tỉnh Trà Vinh bị nhiễm sâu đầu đen và có chiều hướng lây lan nhanh, dễ thành dịch, khiến nhà vườn lo lắng.

Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Ba dẫn lời ông Lê Trường Sơn, chi cục trưởng Chi Cục Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật Tỉnh Trà Vinh, cho biết do đang vào mùa khô nên tạo điều kiện cho sâu đầu đen sinh sản và phát tán nhanh, toàn tỉnh hiện có 34.5 hécta dừa (tương đương 7,626 cây) bị sâu đầu đen phá hại.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có hơn 34.5 hécta dừa bị sâu đầu đen tấn công. (Hình: Hoài Thương/Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sâu đầu đen đang có chiều hướng lây lan nhanh và đã xuất hiện tại các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Cách thức lây lan đa dạng, khó kiểm soát, các điểm lây nhiễm đang có chiều hướng lan rộng, nếu không phòng trị kịp thời sẽ bùng phát thành dịch gây thiệt hại lớn cho người trồng dừa.

Dự báo trong năm 2024, toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 100 hécta dừa sẽ bị nhiễm sâu đầu đen với mức độ gây hại từ nhẹ, trung bình và nặng.

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 90,000 gia đình trồng dừa với gần 7 triệu cây, tập trung nhiều nhất ở huyện Càng Long, Tiểu Cần và Cầu Kè, xếp thứ hai về diện tích trồng dừa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau tỉnh Bến Tre.

Liên quan đến dịch sâu đầu đen, trước đó từ hai ổ dịch nhỏ xuất hiện ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hồi năm 2020, chỉ sau gần hai năm đã có khoảng 1,000 hécta dừa ở tỉnh Bến Tre bị sâu gây hại, nhiều vườn dừa chết khô, khiến người dân phải đốn bỏ.

Theo báo VNExpress hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tư, 2022, xã Hữu Định, với khoảng trên 860 hécta dừa, là nơi đầu tiên ở Bến Tre xuất hiện sâu đầu đen. Thế nhưng sau gần hai năm, có hơn 170 hécta bị thiệt hại, người dân phải đốn bỏ hơn 22 hécta.

Nhiều vườn dừa bị sâu đầu đen phá hại ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, được người dân đốn bỏ hồi năm 2022. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Tỉnh Bến Tre với hơn 70,000 hécta dừa (chiếm 80% diện tích dừa miền Tây) hiện ghi nhận khoảng 1,000 hécta dừa bị sâu đầu đen gây hại. Những địa phương bị hư hại nhiều là Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại và thành phố Bến Tre.

Sâu đầu đen có tên khoa học Opisina Arenosella Walker, nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka. Trên thế giới, loài côn trùng này đã được ghi nhận tại 16 nước. Do độ tuổi sâu non lên đến 40 ngày so với 10-30 ngày ở các loài gây hại khác, nên khi chúng ở chỗ nào sẽ ăn hết chỗ đó, làm cây chết hàng loạt. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT