LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Trong vụ án khai thác trái phép quặng tại tỉnh Lào Cai, bị can Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng ($201,683) khi đang là cựu bí thư Tỉnh Ủy Lào Cai, từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa, khi đó là giám đốc công ty Lilama.
Báo Thanh Niên hôm 31 Tháng Ba dẫn cáo trạng bổ sung cho biết, bị can Nguyễn Văn Vịnh và các thuộc cấp Doãn Văn Hưởng (cựu chủ tịch tỉnh Lào Cai), Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương (cựu phó chủ tịch tỉnh), Mai Đình Định (cựu giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh) bị quy tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Trong vụ án này, bị can Vịnh bị cho là tạo điều kiện cho hai công ty Lilama và Apatit Việt Nam khai thác, tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng Apatit trong phạm vi 37,700 mét vuông.
Hồ sơ vụ án cho hay, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán năm 2015, sau khi công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ quặng Apatit, bị can Nguyễn Mạnh Thừa mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can Vịnh để biếu quà Tết.
Về khoản hối lộ 5 tỷ đồng, bị can Vịnh khai rằng mình đã “chi xài cá nhân hết.”
Bị can Nguyễn Văn Vịnh bị bắt giam hồi Tháng Năm năm ngoái.
Trước lúc bị bắt, ông Vịnh bị Ban Bí Thư hài tội rằng “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” và hành vi của ông này “gây bất bình trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.”

Liên quan gia sản của bị can Vịnh trước khi vào tù, báo Tiền Phong hồi Tháng Tư năm ngoái cho hay, ông này được cho nhiều lô đất rộng hàng trăm mét vuông và bản thân ông này cũng “hào phóng” cho người khác nhiều lô đất.
Trong số này, bị can Nguyễn Văn Vịnh được ông NVT cho ba miếng đất rộng hơn 100 mét vuông mỗi miếng, ở đô thị ở bờ kè bờ hữu sông Hồng, thành phố Lào Cai, tỉnh cùng tên.
Tuy nhiên, nguyên nhân cho đất không được làm rõ. (N.H.K) [kn]

















































































