SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Santa Ana hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tư, bỏ phiếu thống nhất thông qua luật khẩn cấp cấm cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn, như Airbnb, giữa lúc có nhiều đơn khiếu nại về tiếng ồn và vấn đề đậu xe, theo Voice of Orange County.
Luật này có hiệu lực từ tối Thứ Ba.

Santa Ana ban hành luật này trong khi nhiều thành phố khác ở Orange County, như Costa Mesa, Garden Grove và Irvine, đã cấm hẳn cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn, còn Fullerton, Newport Beach và Orange cũng có quy định, hạn chế và bắt buộc xin giấy phép nếu muốn mở Airbnb.
Hôm Thứ Ba, hầu hết giới chức Santa Ana ủng hộ lệnh cấm, vì theo họ, tình trạng cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn đang ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống cư dân và giảm nguồn cung nhà của thành phố này trong khi California đang thiếu nhà trầm trọng.
“Tôi thông cảm cho số ít người sống nhờ cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn, nhưng phần lớn nơi cho thuê đang gây phiền phức trong các khu phố của chúng ta và đó là sự thật,” Nghị Viên David Penaloza phát biểu trong buổi họp hội đồng hôm Thứ Ba.
Thị Trưởng Valerie Amezcua cùng hai Nghị Viên Phil Bacerra và Thái Việt Phan ủng hộ Santa Ana sau này tán thành cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn nếu có quy định.
Nghị Viên Jessie Lopez nói bà không muốn trừng phạt những người sống nhờ vào nguồn lợi tức đó, nhưng thành phố không thể làm ngơ tình trạng hiện nay trong các khu phố.
Bà Lopez cho hay làm rõ rằng Santa Ana có lệnh cấm Airbnb là bước đầu tiên để đưa những người liên quan ngồi lại với nhau bàn bạc quy định.
Nghị Viên Johnathan Hernandez cho rằng Santa Ana hiện chưa sẵn sàng cho phép cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn.
Theo nhân viên thành phố Santa Ana, thành phố này từ trước tới nay vẫn luôn cấm cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn và luật được thông qua hôm Thứ Ba chỉ nhằm nói rõ lệnh cấm đó.
Theo phúc trình của nhân viên thành phố, dựa trên dữ liệu thu thập trên mạng, hiện có hơn 1,100 căn phòng hoặc nhà cho thuê ngắn hạn khắp Santa Ana.
Theo phúc trình, số căn phòng hoặc nhà đó chiếm 35% nhu cầu nhà ở của thành phố theo kế hoạch Phân Phối Nhu Cầu Nhà Ở Cấp Vùng của California, vốn kêu gọi tăng thêm 3,137 căn nhà ở dài hạn từ nay tới năm 2029.
Một số cư dân đề nghị giới chức thành phố cân nhắc quy định cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn chứ không nên cấm hẳn, cho hay đây là cách họ kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt.
Phe ủng hộ lệnh cấm này – gồm thành viên Unite Here Local 11, nghiệp đoàn đại diện nhân viên khách sạn, nhà hàng và phi trường – tranh luận rằng cho thuê phòng hoặc nhà ngắn hạn làm tăng giá thuê phòng hoặc nhà, tăng chi phí sinh hoạt ở Santa Ana và gây nhiều phiền toái trong khu phố địa phương. (Th.Long) [qd]













