Lụt lớn, Nga và Kazakhstan di tản hơn 100,000 dân

ORSK, Nga (NV) – Nga và Kazakhstan ra lệnh cho hơn 100,000 người di tản trước trận lụt được xem là dữ dội nhất trong nhiều thập niên, Reuters loan tin hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư.

Sau khi tuyết tan một cách nhanh chóng, nước từ trên các đỉnh núi ồ ạt đổ xuống vùng thung lũng và khiến các con sông dâng sóng tràn bờ gây trận lũ lụt tồi tệ nhất ở khu vực này trong ít nhất 70 năm.

Cảnh ngập lụt ở thành phố Orsk, Nga, hôm 8 Tháng Tư. (Hình: Anatoliy Zhdanov/Kommersant Photo/AFP via Getty Images)

Dòng nước tan chảy tràn ngập nhiều khu định cư ở dãy núi Ural, Siberia và các khu vực của Kazakhstan gần các con sông như Ural và Tobol, giới chức địa phương cho biết mực nước dâng cao hàng mét chỉ trong vài giờ đã dâng lên vượt mức cao nhất từ trước đến nay được ghi lại.

Thống đốc khu vực cho biết vào cuối ngày Thứ Ba, mực nước sông Ural ở Orenburg, thành phố có khoảng 550,000 dân, dâng ngập mức 9.31 mét (30.5 foot), vượt quá mức cao nhất trước đây là 9.30 mét. “Tôi kêu gọi dân chúng ở các huyện bị ngập lụt phải di tản nhanh chóng,” Thống Đốc Denis Pasler nói trên Telegram.

Người dân thành phố chèo thuyền dọc các con đường phố bây giờ biến thành những dòng sông. 

Những đội cấp cứu gấp rút gia cố các con đập và bờ kè.

Thượng nguồn sông Ural, nước lũ tràn qua một đập kè ở thành phố Orsk vào Thứ Sáu tuần trước.

Chính quyền địa phương cho biết mực nước ở Orsk đã giảm 21 cm (8.27 inch) và hiện ở mức 9.07 mét – vẫn cao hơn nhiều so với mức nguy hiểm chính thức là khoảng 7 mét. 

Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga cho biết mực nước đã giảm ở một số khu vực nhưng mô tả tình hình là “vẫn còn khó khăn.”

Ural là con sông dài thứ ba ở Châu Âu, chảy qua Nga và Kazakhstan vào biển hồ Caspian.

Tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại Tyumen, khu vực sản xuất dầu lớn ở Tây Siberia – lưu vực dự trữ hydrocarbon lớn nhất thế giới. 

Các hãng thông tấn Nga cho biết ông Alexander Kurenkovk, bộ trưởng Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, đã tới thành phố này nhằm đánh giá nguy cơ lũ lụt.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã nói chuyện với ông Kassym-Jomart Tokayev, tổng thống Kazakhstan, nơi hơn 86,000 người phải chạy lụt. 

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanai, Đông Kazakhstan, Bắc Kazakhstan và các vùng Pavlodar, hầu hết đều giáp với Nga và có các con sông bắt nguồn từ Nga như Ural và Tobol chảy qua.

Dân chúng thành phố Orsk di tản bằng xuồng trên đường phố trở thành dòng sông. (Hình: Anatoliy Zhdanov/Kommersant Photo/AFP via Getty Images)

Ở Nga, cơn giận dữ bùng lên ở Orsk khi ít nhất 100 người Nga kêu gọi ông Putin tích cực hơn khi hô vang khẩu hiệu “có mắc cỡ hay không” với giới chức địa phương mà họ cho rằng đã làm quá ít.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đang cập nhật tình hình nhưng chưa có kế hoạch ngay lập tức đến thăm vùng lũ lụt vì các giới chức địa phương và cơ quan khẩn cấp đang cố gắng hết sức để giải quyết trận lũ lụt.

Hiện chưa rõ tại sao lũ lụt năm nay lại nghiêm trọng đến như vậy vì tuyết tan là sự kiện thường niên ở Nga. 

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu khiến lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn trên toàn thế giới. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT