Bé gái 4 tuổi được ghép tim mới sau 1,025 ngày chờ mòn mỏi

HOUSTON, Texas (NV) – Một bé gái bốn tuổi được ra viện hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư sau khi chờ mòn mỏi trong danh sách chờ ghép nội tạng suốt 1,025 ngày, tức là gần ba năm, theo Đài ABC News.

Nhân viên tại Bệnh Viện Nhi Đồng Texas Houston xếp hàng dọc hành lang hôm Thứ Năm để mừng Arctura Nowaks, bốn tuổi, cô bé nhận được trái tim hiến tặng vào ngày 29 Tháng Ba, được về nhà.

“Con thích trái tim mới của mình,” Arctura nói trước khi về nhà, và nói thêm cô bé rất mong được nhìn thấy “những con vịt và rùa” ở công viên địa phương.

Arctura Nowaks (Hình: Texas Children’s Hospital)

Hành trình của Arctura là một chặng đường dài. Theo cha mẹ và bác sĩ của Arctura, cô bé bốn tuổi sinh ra bị dị tật tim bẩm sinh, được Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC ghi nhận là loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Trong trường hợp của Arctura, van ba lá tim của cô bé không như bình thường, gây ra vấn đề về lưu thông máu trong tim. Tim của Arctura cũng bị giãn ra, làm cho nó phình ra và ảnh hưởng tới phổi.

Cha mẹ của Arctura là Madelyn và Joshua Nowak nói với “Good Morning America” rằng việc theo dõi tình trạng của Arctura trong quá trình giải phẫu 20 tuần là một nỗi đau “giằng xé tâm can.”

“Khoảnh khắc bác sĩ nói dường như có điều gì đó không ổn cho tim của Arcture, tôi biết ngay rằng đây không phải là chuyện nhỏ,” Madelyn Nowak kể lại. “Thời gian như ngừng trôi, nó làm tôi chết lặng. Cuộc đời tôi thay đổi chỉ trong một phút.”

Arctura sinh ngày 1 Tháng Tư 2020 tại Tennessee, nhưng chỉ sau vài ngày, cô bé được đưa tới Bệnh Viện Nhi Đồng Texas để điều trị thêm và cô bé phải trải qua bảy tháng đầu đời trong bệnh viện. Arctura được phẫu thuật để cố gắng chữa trị trái tim của mình và có thể ra viện đúng dịp Giáng Sinh đầu tiên ở nhà.

Tuy nhiên, sau một thời gian, gia đình Nowak nhận thấy sức khỏe của Arctura sa sút: Cô bé bắt đầu nôn ói nhiều hơn, có dấu hiệu mệt mỏi và khó thở.

Năm 2021, Arctura vào Bệnh Viện Nhi Đồng Texas một lần nữa sau cơn suy tim.

Bác Sĩ William J. Dreyer, giám đốc y tế Bệnh Viện Nhi Đồng Texas có chuyên môn lâm sàng gồm có suy tim, bệnh cơ tim và ghép tim, gặp gỡ Arctura từ lúc cô bé được đưa vào danh sách ghép tim cho trẻ em.

Theo Dreyer, việc tìm cho Arctura một trái tim mới rất khó khăn do thực tế là cô bé mẫn cảm với HLA, trong đó nếu một loại kháng thể nhất định tăng cao có thể dẫn tới đào thải nội tạng.

“Một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm là tìm một người hiến tặng phù hợp với Arctura trước khi mổ ghép tim, điều này sẽ ảnh hưởng tới năng lực duy trì sự ức chế miễn dịch trong người cô bé và giúp cô bé không đào thải trái tim mới,” Dreyer nói.

Sau gần ba năm, Arctura đủ điều kiện nhận tim hiến tặng.

Vào ngày 29 Tháng Ba, Arctura trải qua một ca ghép tim chỉnh hình, trái tim cũ của cô bé được cắt bỏ và thay thế bằng một trái tim hiến tặng hoàn chỉnh trong một ca phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh Viện Nhi Đồng Texas kéo dài khoảng tám tới mười tiếng đồng hồ.

Từ lúc được ghép tin, sức khỏe Arctura tiến triển ổn định và phải uống nhiều thuốc, nhóm bác sĩ của cô bé hy vọng về lâu về dài Arctura sẽ không cần uống thuốc nhiều.

Tháng Tư là Tháng Hiến Tặng Sự Sống Quốc Gia, Nowaks và Dreyer hy vọng sẽ khuyến khích những người khác suy nghĩ tới việc hiến tạng.

Madelyn Nowak, gọi Arctura là “người ngoan cường nhất” mà bà từng biết, cũng nói rằng bà hy vọng câu chuyện của con gái bà cũng sẽ giúp nhiều người hiểu biết hơn về dị tật tim bẩm sinh. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT