ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, tuyên bố Đài Loan yêu chuộng hòa bình, sẽ không từ bỏ tự do hoặc chấp nhận khuất phục trước Trung Quốc, trong bài diễn văn mừng Quốc Khánh tại Đài Bắc, khiến Bắc Kinh lập tức lên án ông có những ý đồ chính trị nhằm thúc đẩy Đài Loan độc lập, theo Reuters.
Phát biểu trước Phủ Tổng Thống, ông Lại khẳng định việc Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ không nhằm khiêu khích Trung Quốc, mà để ngăn ngừa chiến tranh và bảo đảm những cuộc đối thoại có thể diễn ra trên cơ sở bình đẳng.

“Hòa bình không thể chỉ dựa vào những ước muốn,” ông Lại nói. “Đài Loan trân trọng hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ tự do. Chúng tôi sẵn sàng giao lưu, nhưng không chấp nhận bị đặt dưới quyền cai trị của người khác.”
Ông nhấn mạnh người dân Đài Loan có quyền quyết định tương lai của chính mình, đồng thời cảnh báo việc sử dụng sức mạnh để áp đặt ý chí lên một dân tộc sẽ đe dọa những nguyên tắc căn bản của trật tự quốc tế.
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ
Ngay sau bài diễn văn, Văn Phòng Sự Vụ Đài Loan của Trung Quốc cáo buộc Tổng Thống Lại Thanh Đức bóp méo sự thật, đánh lừa công chúng và che giấu những ý đồ chính trị.
Bắc Kinh cho rằng ông Lại tiếp tục theo đuổi tư tưởng ly khai, đồng thời phóng đại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
“Trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc,” cơ quan này tuyên bố, đồng thời khẳng định tương lai Đài Loan phải do toàn thể người Trung Quốc quyết định.
Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất.
Ngược lại, chính quyền Đài Bắc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định tương lai hòn đảo phải do 23 triệu người dân Đài Loan quyết định.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực quân sự, đưa chiến đấu cơ, chiến hạm và các lực lượng khác hoạt động gần Đài Loan.
Lá cờ khổng lồ bay trên bầu trời Đài Bắc
Lễ Quốc Khánh năm nay còn gây chú ý với hình ảnh một lá cờ Trung Hoa Dân Quốc khổng lồ, dài 18 mét và rộng 12 mét, được trực thăng vận tải Chinook CH-47SD do Mỹ chế tạo kéo bay trên bầu trời Đài Bắc.
Đây là hoạt động được quân đội Đài Loan thực hiện hằng năm kể từ năm 2019, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trước áp lực ngày càng lớn từ Bắc Kinh.
Do sự phản đối của Trung Quốc, Đài Loan phải tham gia Thế Vận Hội dưới tên gọi “Chinese Taipei,” sử dụng một lá cờ và biểu tượng riêng thay vì quốc kỳ chính thức.
Ngày Quốc Khánh 10 Tháng Mười kỷ niệm cuộc khởi nghĩa năm 1911 dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh và thành lập Trung Hoa Dân Quốc.
Năm 1949, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút sang Đài Loan sau khi thất bại trước lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông trong cuộc nội chiến.
Tổng Thống Lại Thanh Đức tuyên bố hoan nghênh Mỹ và Trung Quốc đối thoại để kiểm soát cạnh tranh, giảm nguy cơ xung đột, đồng thời kêu gọi các nền dân chủ trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương hợp tác bảo vệ hòa bình.
Đối với Đài Loan, việc tăng cường quốc phòng được chính quyền Đài Bắc xem là điều kiện để duy trì hòa bình, chứ không phải chuẩn bị phát động chiến tranh.
Sự đối lập giữa tuyên bố của ông Lại và phản ứng của Bắc Kinh tiếp tục cho thấy bất đồng căn bản chưa được giải quyết: Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, trong khi chính quyền dân cử tại hòn đảo yêu cầu quyền tự quyết của người dân phải được tôn trọng. (MPL) [dt]




