Ba Lan: Ba vụ tấn công liên tục tại các trường học, gây chấn động

WARSAW, Ba Lan (NV) – Ba vụ tấn công bằng hung khí sắc nhọn tại các trường học ở Ba Lan chỉ trong bốn ngày, từ 7 đến 10 Tháng Mười, khiến một người thiệt mạng và 14 người khác bị thương, gây lo ngại về an ninh học đường và nguy cơ thanh thiếu niên bắt chước những hành vi bạo lực lan truyền trên Internet, theo AP hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười.

Vụ mới nhất xảy ra khoảng 12 giờ 30 trưa Thứ Bảy tại trường đào tạo sau trung học TEB Edukacja, thuộc khu Praga của thủ đô Warsaw, khi một nữ sinh viên 21 tuổi dùng dao tấn công ba phụ nữ đang đến nộp hồ sơ nhập học.

Các lính cứu hỏa Ba Lan khiêng một nạn nhân ra xe cấp cứu trong vụ tấn công ở Bilgorai ngày Thứ Bảy. (Hình: Omar Marques/Getty Images)

Ông Jakub Filipiak, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết các nạn nhân gồm hai thiếu nữ 17 tuổi và một phụ nữ 24 tuổi. Một người được đưa vào bệnh viện, hai người còn lại bị thương nhẹ. Không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Nghi can bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công. Theo điều tra sơ khởi, người này không quen biết các nạn nhân.

Ba vụ tấn công liên tiếp

Trước đó, hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười, một thiếu niên 15 tuổi dùng dao sát hại nhân viên phụ trách cơ sở vật chất và làm hai giáo viên bị thương tại một trường tiểu học ở Leszczydoł-Nowiny, phía đông bắc Warsaw.

Đáng chú ý, nghi phạm đội máy quay trên đầu để ghi lại cuộc tấn công.

Hiệu trưởng Krzysztof Ochmanski khống chế thiếu niên này. Ông kể rằng sau khi được tiếp xúc, nghi phạm có lúc tỏ ra nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi, nói không muốn tiếp tục và xin được giúp đỡ.

Một ngày trước đó, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Mười, một nam sinh 19 tuổi dùng hung khí sắc nhọn tấn công học sinh, giáo viên và những người khác tại một trường dạy nghề ở Ostrołeka, phía bắc Warsaw, khiến chín người bị thương.

Nghi phạm cũng bị thương và bị cảnh sát bắt giữ gần hiện trường.

Cảnh sát bắt 76 người, kiểm tra gần 50,000 trường học

Những vụ bạo lực liên tiếp khiến chính quyền Ba Lan triển khai chiến dịch bảo vệ trường học trên toàn quốc.

Cảnh sát cho biết đã kiểm tra gần 50,000 cơ sở giáo dục và bắt giữ 76 người liên quan đến các lời đe dọa hoặc hành vi đáng ngờ, phần lớn là thanh thiếu niên.

Trong số những người bị bắt có một thiếu niên 14 tuổi mang dao giấu lưỡi và 11 quả pháo, cùng một thiếu niên 16 tuổi mang dao bướm trong ba lô đến trường.

Đặc biệt, những tin đồn về một chiến dịch tấn công mang tên “Bloody Friday,” tức “Thứ Sáu Đẫm Máu,” lan truyền trên mạng xã hội khiến 59 trường học phải tạm cho học sinh nghỉ hôm 9 Tháng Mười.

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy ba vụ tấn công có liên hệ với nhau hoặc xuất phát từ một âm mưu phối hợp.

Lo ngại bạo lực bắt chước trên Internet

Ông Kacper Rekawek, chuyên gia thuộc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Tế tại The Hague, nhận định các vụ tấn công có dấu hiệu của hiện tượng bạo lực bắt chước, khi những người trẻ chịu ảnh hưởng từ các hành vi bạo lực từng xuất hiện trên Internet.

Ông Donald Tusk, thủ tướng Ba Lan, kêu gọi tăng cường kiểm soát nội dung nguy hiểm trên mạng, trong khi Bộ Trưởng Nội Vụ Marcin Kierwinski tuyên bố an toàn của thanh thiếu niên phải được đặt lên hàng đầu. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT