Lừa đi xuất cảng lao động qua Mỹ, Úc, Canada, bà Nghệ An ‘hốt’ gần triệu đô

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Năm, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ bị can Trần Thị Hằng Nga ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo Thanh Niên dẫn điều tra ban đầu cho biết năm 2022, bị can Nga, 40 tuổi, mở công ty, đặt văn phòng tại Hà Nội, không thuê nhân viên và đăng quảng cáo nhận làm thủ tục cho những ai có nhu cầu đi làm việc tại Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, Nam Hàn… với cam kết “thành công 100%.”

Bị can Trần Thị Hằng Nga tại cơ quan điều tra. (Hình: Thanh Niên)

Song, trên thực tế doanh nghiệp của bị can Nga không được cấp phép hoạt động lĩnh vực du học hay xuất cảng lao động như quảng cáo.

Tuy nhiên, do tin tưởng Trần Thị Hằng Nga nên nhiều môi giới đã đăng tuyển người có nhu cầu đi du lịch, xuất cảng lao động để giới thiệu cho bà này.

Kết quả theo nhà chức trách, năm 2022-2023, bị can Nga đã tiếp nhận 500 hồ sơ của nhiều người dân ở các tỉnh thành trong nước, thu khoảng 20 tỷ đồng ($785,500) phí đặt cọc.

Điều đáng nói là khi nhận được tiền, bị can Nga đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân mà không đưa được bất kỳ người nào ra ngoại quốc làm việc như cam kết ban đầu.

Chờ đợi quá lâu, nhiều người yêu cầu bị can Nga trả lại tiền nhưng không có kết quả đành tố cáo với công an. Đến giữa Tháng Năm, Trần Thị Hằng Nga bị bắt giữ.

Công An Tỉnh Nghệ An đang nghi ngờ có nhiều người khác sập bẫy xuất cảng lao động do bị can Nga giăng ra, nên đề nghị các nạn nhân tố cáo, phối hợp điều tra.

Lợi dụng tâm lý nhiều người ở Việt Nam muốn ra ngoại quốc làm việc, sinh sống nên phong trào lập “công ty tư vấn xuất cảng lao động” diễn ra rầm rộ ở khắp nơi, trong đó có không ít kẻ lừa đảo.

Bị can Trần Thị Hằng Nga (trái) nghe cơ quan hữu trách tống đạt quyết định khởi tố. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo VNExpress hôm 16 Tháng Năm, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đang truy tìm nghi can Trần Thị Thủy ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, với cáo buộc lừa tổng cộng 4 tỷ đồng ($157,226) của hơn 100 người đi xuất cảng lao động ở Nam Hàn.

Trước khi bỏ trốn, nghi can Thủy thu của mỗi nạn nhân ít nhất là từ 15 đến 50 triệu đồng ($589 tới $1,965) và số tiền này do họ vay mượn.

Bà Phạm Thị Công, chủ tịch xã Nghĩa An, xác nhận, trong số các nạn nhân của nghi can Trần Thị Thủy có một số trường hợp khó khăn, phải vay mượn nợ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Đối, phó giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Quảng Ngãi, cho biết tỉnh này không có ký kết về xuất cảng lao động ngắn hạn sang Nam Hàn theo diện visa E8 mà chỉ khai triển các chương trình dài hạn. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT