MOSCOW, Nga (NV) – Hoa Kỳ cho biết có thể Nga phóng thành công một loại võ khí do thám không gian vào cùng quỹ đạo với vệ tinh của chính phủ Mỹ, Moscow bác bỏ cáo buộc về thông tin sai lạc hôm Thứ Tư, 22 Tháng Năm, theo Đài NBC News.
Moscow và Washington nổ ra đụng độ mới nhất khi Điện Kremlin khởi động các cuộc tập trận mô phỏng việc áp dụng võ khí nguyên tử chiến thuật như một tín hiệu cảnh cáo Tây Phương đừng can dự sâu hơn vào Ukraine.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Thiếu Tướng Pat Ryder cho biết Hoa Kỳ nhận định rằng Moscow vừa phóng vệ tinh vào ngày 16 Tháng Năm. “Nga phóng một vệ tinh mà Hoa Kỳ đánh giá có thể là võ khí do thám không gian, dường như là có khả năng tấn công các vệ tinh khác trên quỹ đạo thấp của Trái Đất,” ông nói.

Võ khí do thám được phóng vào cùng quỹ đạo một vệ tinh của chính phủ Hoa Kỳ, Ryder nói, nhưng không nói rõ liệu vệ tinh của Hoa Kỳ có gặp nguy hiểm hay không.
Ryder nói thêm rằng Mỹ sẽ theo dõi tình hình nhưng sẵn sàng bảo vệ “khu vực trên không gian.”
Cơ quan vũ trụ nhà nước Nga, Roscosmos, cho biết trong một tuyên bố vào sáng 17 Tháng Năm theo giờ địa phương rằng một thiết bị phóng vệ tinh Soyuz chở theo “phi thuyền vũ trụ” cất cánh từ phi trường vũ trụ Plesetsk thuộc miền Bắc Nga “vì lợi ích của Bộ Quốc Phòng Liên Bang Nga.” Vẫn chưa rõ liệu vụ phóng vệ tinh có liên quan tới “võ khí do thám không gian” được Hoa Kỳ nhận định là Nga đưa lên không gian hay không. Mối cừu thù không gian mới nhất xảy ra trong ba tháng sau khi Washington nêu lên lo ngại rằng Nga đang phát triển một loại võ khí nguyên tử trên không gian có thể được chế tạo để nhắm vào các vệ tinh Hoa Kỳ. Moscow kịch liệt phủ nhận, Tổng Thống Nga Vladimir Putin thì nói rằng ông kiên quyết phản đối hành động phóng võ khí nguyên tử lên không gian.
Nhận định mới của Hoa Kỳ một lần nữa bị Nga bác bỏ hôm Thứ Tư.
“Tôi không nghĩ chúng ta nên bị kích động trước bất kỳ tin tức bịp bợm nào từ Washington,” hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn lời Thứ Trưởng Ngoại Giao Sergei Ryabkov, đồng thời cho biết thêm rằng Nga luôn luôn phản đối việc khai triển võ khí ở quỹ đạo thấp của Trái Đất.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo thường nhật rằng Nga hành động thích hợp với luật pháp quốc tế và từng nhiều lần kêu gọi nghiêm cấm không cho bất kỳ võ khí nào có mặt trên không gian, nhưng những đề nghị đó bị khước từ, gồm có cả Mỹ.
Washington và Moscow bùng nổ xung đột về vấn đề võ khí không gian tại Liên Hiệp Quốc trong những tuần gần đây.
Hôm Thứ Hai, Nga soạn thảo một quyết nghị tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhưng thất bại, trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia ngăn chặn “mãi mãi” việc khai triển, đe dọa hoặc sử dụng bất kỳ loại võ khí nào trên không gian. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova gọi kết quả cuộc bỏ phiếu là “đáng thất vọng,” và nói rằng Hoa Kỳ và đồng minh một lần nữa cho thấy “những ưu tiên rõ rệt” trong lãnh vực không gian, trong đó có cả việc biến lãnh vực này thành “đấu trường quân sự.”
Nga cũng phủ quyết một quyết nghị do Hoa Kỳ soạn thảo vào tháng trước kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua võ trang ngoài vũ trụ.
Hôm Thứ Ba, Bộ Quốc Phòng Nga khởi động giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận nhằm chuẩn bị và khai triển võ khí nguyên tử phi chiến lược tại quân khu miền Nam, giáp với biên giới Ukraine.
Putin ra lệnh phát động cuộc tập trận vào đầu tháng này. Hôm Thứ Ba Bộ Quốc Phòng Nga nhắc lại rằng cuộc tập trận có mục đích đáp trả “các tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số viên chức Tây Phương can dự tới Liên Bang Nga,” dường như ám chỉ một cuộc thảo luận đang rục rịch liên quan tới việc NATO có thể điều động quân lực tới Ukraine. (TTHN)



























































































