SYDNEY, Úc (NV) – Hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, một thẩm phán Sydney đưa ra phán quyết cựu phi công Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Daniel Duggan có thể bị dẫn độ về Hoa Kỳ với cáo buộc huấn luyện bất hợp pháp các phi công Trung Quốc, Bộ Trưởng Tư Pháp Úc là hy vọng cuối cùng giúp Duggan ở lại Úc, Đài CBS News đưa tin.
Thẩm Phán Daniel Reiss ban hành mệnh lệnh giam giữ người đàn ông 55 tuổi sinh quán tại Boston để chờ dẫn độ.
Trong khi các luật sư của Duggan nói rằng họ không có cơ sở pháp lý để phản đối phán quyết của thẩm phán rằng ông đủ điều kiện để bị dẫn độ, họ sẽ đệ trình lên Bộ Trưởng Tư Pháp Mark Dreyfus về lý do vì sao không nên giao nộp phi công cho Hoa Kỳ.

“Tôi khá chắc chắn rằng Dreyfus sẽ cho chúng tôi đủ thời giờ để giải quyết tất cả các vấn đề mà theo Đạo Luật Dẫn Độ thì không thể giải quyết tại một tòa án Úc,” luật sư của Duggan, Bernard Collaery, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án.
Văn phòng của Dreyfus cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Úc không bình luận về vấn đề dẫn độ.
Vợ của Duggan và cũng là mẹ của sáu người con, Saffrine Duggan, cho biết phiên xét xử tại tòa án dẫn độ “chỉ đơn thuần là cầm viết đánh dấu vào ô trống.”
Đầu tháng này, luật sư của Duggan cho biết trong một hồ sơ pháp lý rằng ông vô tình làm việc với một tin tặc (hacker) Trung Quốc, thông tấn xã Reuters đưa tin.
Duggan đã ngồi tù 19 tháng với mức độ an ninh tối đa từ lúc ông bị bắt năm 2022 tại tư gia ở tiểu bang New South Wales.
Trong bản cáo trạng năm 2016 từ Tòa Sơ Thẩm Hoa Kỳ ở Washington, DC, công bố cuối 2022, các công tố viên cho biết Duggan âm mưu cùng những người khác cung ứng dịch vụ huấn luyện cho các phi công quân sự Trung Quốc vào năm 2010 và 2012, và có thể vào những thời điểm khác mà không xin giấy phép thích hợp.
Các công tố viên cho biết Duggan được trả thù lao chín lần với khoảng 88,000 đô la Úc ($61,000) cùng các chuyến du lịch quốc tế từ một kẻ đồng lõa khác cho âm mưu được mô tả là “huấn luyện phát triển cá nhân.”
Là một phi công tài năng, Duggan có 12 năm phục vụ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, với quân hàm thiếu tá và đảm trách vị trí huấn luyện viên bay chiến thuật trước khi nhập cư vào Úc năm 2002. Tháng Giêng 2012, Duggan nhập quốc tịch Úc, quyết định từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ trong thời điểm đó.
Bản cáo trạng cho biết Duggan từng tới Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nam Phi, đồng thời huấn luyện phi công Trung Quốc tại Nam Phi.
Duggan bác bỏ các cáo buộc, nói rằng đó là hành động chính trị của Hoa Kỳ, khiến cho ông bị công kích bất công.
Duggan làm việc tại một công ty có tên Top Gun Tasmania, tự nhận là “công ty bay phiêu lưu hàng đầu” của Úc.
Trên trang mạng của Top Gun Tasmania nay không còn tồn tại, Duggan tự xưng là “cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong hơn 12 năm.” Ông thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cho Chiến Dịch Đồng Hồ Phương Nam từ Kuwait và hàng không mẫu hạm USS Boxer. (TTHN)



























































































