JERUSALEM, Israel (NV) – Gần đây các nhà khảo cổ khám phá ra một chiếc nhẫn vàng quý hiếm có niên đại 2,300 năm khi khai quật trong khu vực tàn tích của thành phố City of David tại Jerusalem, Cơ Quan Cổ Vật Israel (IAA) cho biết hôm Thứ Hai, 27 Tháng Năm.
Chiếc nhẫn “được giữ gìn rất tốt” và nạm một viên hồng ngọc màu đỏ cùng đường kính nhỏ, có thể là được chế tác cho một đứa trẻ, IAA cho biết trong một tuyên bố. Chiếc nhẫn “tính từ lần được đeo trên tay cuối cùng cách đây 2,300 năm, không bị rỉ sét cũng như không bị thời tiết bào mòn,” có niên đại từ đầu thời kỳ Hy Lạp hóa tại Jerusalem, khoảng thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 Trước Công Nguyên.
Chiếc nhẫn được chạm trổ bằng cách “vát các lá vàng mỏng cắt sẵn lên đế của chiếc nhẫn bằng kim loại,” tuyên bố cho biết. Trong thời kỳ này, trang sức bằng vàng đính đá thay vì vàng trang trí là thời thượng. Vàng và các loại tư trang xa xỉ khác trở nên phổ biến hơn trong thế giới Hy Lạp hóa sau khi Alexander Đại Đế chinh phục của vào cuối thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên, giúp giao thông và thương mại dễ dàng hơn.

“Tôi đang lược đất bằng tấm lưới thì bỗng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh. Tôi liền la lên: ‘Tôi tìm được một chiếc nhẫn, tôi tìm được một chiếc nhẫn!’” nhà khai quật Tehiya Gangate kể lại. “Trong vòng vài giây, tất cả anh em khai quật xúm lại quanh tôi… Đây là một khám phá rất xúc động, không phải ngày nào cũng thấy được.”
Chiếc nhẫn là một trong các món trang sức đầu thời kỳ Hy Lạp hóa được tìm thấy gần đây trong các cuộc khai quật đang diễn ra tại Di Tích Givati, do Cơ Quan Cổ Vật Israel hợp tác với đại học Tel Aviv University thực hiện. Hoạt động khai quật cũng khám phá ra các công trình có niên đại cùng thời kỳ.
Các học giả thường cho rằng Jerusalem vào thời điểm đó là một thị trấn nhỏ, phần nào đó là một tỉnh nhỏ, nhưng những khám phá mới cho thấy “toàn bộ khu vực lân cận… Đặc điểm của các tòa nhà – và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại, việc khám phá ra vàng cùng các khám phá khác cho thấy nền kinh tế vững vàng của thành phố và thậm chí là cả địa thế ưu việt. Dường như chắc chắn là cư dân thành phố cởi mở với phong cách Hy Lạp và làn sóng ảnh hưởng phổ biến ở mạn Đông Lưu Vực Địa Trung Hải,” Gadot nói.
Chiếc nhẫn hồng ngọc, cùng với những khám phá khác trong thời gian gần đây, sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại một nghị hội sắp tới, “Những bí ẩn tại Jerusalem – Khảo Cổ Học Jerusalem,” (Jerusalem Mysteries — The Archaeology of Jerusalem) khai mạc vào ngày 4 Tháng Sáu vào đêm trước Ngày Jerusalem tại trụ sở tổ chức IAA ở Jerusalem. (TTHN)



























































































