Cộng Hòa sắp trình dự luật cấm Mỹ mua dầu của Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Quyết định nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga của Tổng Thống Donald Trump nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh của lưỡng đảng, đặc biệt các thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội cũng lên tiếng.

Trong đó, quyết liệt nhất là Dân Biểu Brian Fitzpatrick (Cộng hòa – Pennsylvania) thông báo sẽ trình một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn Tổng Thống Trump dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt nhiên liệu. Theo tin từ The Hill hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump (phải) trải thảm đỏ chào đón Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào ngày 15 Tháng Tám, năm 2025. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

“Chúng tôi sẽ trình một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn mọi hoạt động mua dầu mỏ của Nga. Dự luật này sẽ mang tên ‘Đạo Luật Hòa Bình Nhờ Sức Mạnh Ronald Reagan’ (Ronald Reagan Peace Through Strength Act)” ông Fitzpatrick viết trên mạng xã hội X. Theo The Hill, chưa rõ ai là những người đồng bảo trợ dự luật này từ phía đảng Dân Chủ.

Dân Biểu Fitzpatrick cho biết sẽ sử dụng thủ tục discharge petition, tức kiến nghị buộc đưa dự luật ra toàn thể Hạ Viện biểu quyết khi đáp ứng đủ điều kiện, để thúc đẩy cuộc bỏ phiếu.

“Tôi đã đồng ý trở thành một trong những người đồng bảo trợ bước đầu cho dự luật,” Dân Biểu Don Bacon (Cộng Hòa-Nebraska) viết trên mạng xã hội X “Quốc Hội cần phải thể hiện lập trường.”

Hôm Thứ Sáu, ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300,000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, đồng thời sẽ có thêm các đợt hàng khác được chuyển đến, theo hãng thông tấn AP.

Năm 2022, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm nhập cảng dầu của Nga và cho phép áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, nhưng văn bản này có điều khoản ngoại lệ cho phép tổng thống chấp thuận nhập cảng các lô hàng năng lượng đã được mua trước khi luật có hiệu lực, hoặc trong những trường hợp việc nhập khẩu mang lại lợi ích quốc gia.

Trả lời chương trình Meet the Press của NBC News hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa – North Carolina)nói: “Tôi thực sự tin rằng có cơ sở chính đáng để cho rằng tổng thống không tuân thủ luật pháp.” Ông cũng cảnh báo thỏa thuận này có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ.

Khi được người dân chương trình Kristen Welker hỏi liệu ông có tin rằng tổng thống đang vi phạm pháp luật với thỏa thuận liên quan đến Nga hay không, ông Tillis trả lời: “Tôi cho rằng có thể là như vậy.”

“Chúng tôi đã khẳng định rất rõ ràng rằng Nga là bên gây hấn,” ông nói thêm. “Nga chính là bên có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng.”

Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa – Texas), cựu chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, bày tỏ lo ngại rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga sẽ chỉ tiếp thêm nguồn lực cho bộ máy chiến tranh của Kremlin, từ đó thúc đẩy thêm bạo lực và sự tàn phá như những gì chúng ta đã chứng kiến ​​trong những ngày gần đây.

Ông nói thêm rằng Quốc Hội đã thông qua Đạo Luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran. Đạo luật này trao cho tổng thống những quyền hạn và đòn bẩy đáng kể trong việc gây sức ép lên Trung Quốc và Nga, nhằm chấm dứt cuộc chiến của ông Putin thông qua một giải pháp thương lượng. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT