SOUTHBOROUGH, Massachusetts (NV) – Một nhà giáo tại Massachusetts tái hiện một cuộc đấu giá nô lệ và dùng chữ “N” (Nigger, chữ mang ý nghĩa kỳ thị người Da Đen), trong một buổi học của lớp năm, bị đình chỉ giảng dạy, theo một bức thư mà giám đốc nhà trường gửi cho phụ huynh được Đài CNN ghi nhận.
Buổi dàn dựng đấu giá nô lệ xảy ra tại trường tiểu học Margaret Neary Elementary School, theo Đài WCVB, và được trình báo cho Gregory Martineau, giám đốc khối trường công lập Public Schools of Northborough and Southborough vào Tháng Tư. Học khu này cách Boston khoảng 30 dặm (48.2 kilometer) về hướng Tây.
Vào Tháng Giêng, nhà giáo tái hiện buổi đấu giá nô lệ – chưa rõ danh tánh là gì – ngẫu hứng tái hiện một “cuộc đấu giá nô lệ” trong một bài học về buôn bán nô lệ ở vùng tam giác Đại Tây Dương, trong đó thảo luận về các cuộc đấu giá nô lệ, bức thư gửi phụ huynh cho biết.

“Thầy giáo yêu cầu hai học sinh da đen ngồi ở hàng đầu trong lớp, đứng dậy, tiếp theo thầy giáo cùng các học sinh khác thảo luận về các đặc điểm thể lý (thí dụ như răng và sức mạnh),” Martineau cho biết.
Vụ tái hiện đấu giá nô lệ thứ hai xảy ra vào Tháng Tư, và trong trường hợp đó, cũng là thầy giáo nọ nhưng lại dùng chữ “N” khi đọc một cuốn sách không nằm trong chương trình giảng dạy lớp năm, bức thư cho biết.
“Sau đó, học khu biết được rằng ‘chữ N’ không xuất hiện trong cuốn sách,” Martineau cho biết. “Nhân viên học khu hoặc học sinh không nên nói ra chữ nghĩa hạ thấp nhân phẩm, thí dụ như những lời lẽ xúc phạm. Việc dùng những chữ miệt thị có thể làm tổn hại học sinh và ảnh hưởng xấu tới cuộc thảo luận cởi mở về một chủ đề nhất định.”
Martineau cũng lên án hành động của thầy giáo khi tái hiện cuộc đấu giá nô lệ, gọi hành động này là “không thể chấp nhận được” và vi phạm các giá trị cốt lõi của học khu. Martineau cũng lưu ý rằng các phương pháp giáo dục nhập vai trong các bài học về các hành động tàn bạo hoặc tổn thương trong lịch sử có thể gây hại cho học sinh da màu.
Phụ huynh của học sinh trong lớp có gặp gỡ thầy giáo và viện trưởng để thảo luận về hai vụ kể trên vào Tháng Tư, nhưng ngày hôm sau, Martineau cho biết thầy giáo lại “la rầy học sinh nào méc viện trưởng và phụ huynh về việc thầy giáo dùng lời lẽ kỳ thị.”
Đó là thời điểm học khu tiến hành điều tra chính thức và thầy giáo được cho nghỉ hành chánh có lương, bức thư cho biết. Hiệu trưởng cũng bị cho nghỉ hành chánh có lương 10 ngày vào Tháng Năm.
Martineau sau đó tạ lỗi về các sinh hoạt diễn ra tại trường và sẽ cải thiện “văn hóa giảng dạy” của học khu. (TTHN)










































































