Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Để cảnh báo cộng đồng về tệ nạn nghiện fentanyl dẫn đến tử vong đang hoành hành California, Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn (Địa Hạt 36) tổ chức hội thảo ở Garden Grove vào tối Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu, có nhiều cư dân đến tham dự.

Buổi hội thảo này do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hợp tác với thành phố Garden Grove và tổ chức bất vụ lợi Project Eli, với các thuyết trình từ đại diện của thành phố và Project Eli.
Mở đầu hội thảo, thượng nghị sĩ cho biết tệ nạn nghiện fentanyl đang hoành hành California và cả nước Mỹ, đang làm hại rất nhiều người, nhất là thế hệ trẻ.
“Fentanyl có thể giết chết cả một thế hệ người dưới 18 tuổi,” bà nói.
Bà kể bà nghe được tin có một thiếu niên 14 tuổi trong Địa Hạt 36 qua đời vì fentanyl, và nói loại ma túy đó chỉ cần một liều nhỏ có thể dẫn đến tử vong, làm nhiều trẻ em gặp nguy hiểm.
Thượng nghị sĩ còn nói fentanyl rất dễ lọt vào tay trẻ em, gây nguy hiểm cho những trẻ em có tương lai xán lạn, sống trong những gia đình đàng hoàng.
“Fentanyl không kỳ thị nơi cư ngụ, không kỳ thị người nghèo hoặc giàu có, tuổi tác và sắc dân,” bà nói.
Bà Janet còn nhấn mạnh với tư cách là một phụ huynh, không ai muốn thấy con cái qua đời trước mình. Sau đó, bà chia sẻ bà và chồng không muốn con cái nhận kẹo từ người khác vào dịp Halloween vì sợ có người bỏ fentanyl trong đó.

Orange County có vài thông số đáng báo động về fentanyl, ví dụ như có 717 người chết vì ma túy này trong năm 2021, trong đó là 20 cái chết của người tuổi dưới vị thành niên được Phòng Giảo Nghiệm Orange County điều tra, và đó là nguyên do làm người 17 tuổi trở xuống tử vong nhiều nhất của quận hạt.
Đến năm 2022, Sở Cảnh Sát Orange County tịch thu đến 449.4 pound fentanyl và 405,283 viên thuốc bị nghi ngờ có fentanyl. Theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, số lượng fentanyl đủ làm 100 triệu người thiệt mạng.
Vì tình trạng nguy hiểm này, bà hợp tác với Garden Grove vì thành phố này đang có nhiều nỗ lực đối phó. Hai đại diện của Garden Grove có mặt tại buổi hội thảo là Nghị Viên Stephanie Klopfenstein (Địa Hạt 5) và Trung Sĩ Jeff Brown của Sở Cảnh Sát Garden Grove.
Nghị Viên Klopfenstein cho biết bà làm việc trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove từ năm 2016, và lúc đó fentanyl chưa phải là một loại ma túy mà ai cũng biết đến như hiện nay. Chính vì vậy, bà muốn kêu gọi giáo dục cư dân qua những buổi hội thảo như vậy.
Bà cho biết bà cũng là một phụ huynh, có con trong độ tuổi trung học đệ nhất cấp, không biết mỗi ngày con mình gặp ai, nên những buổi hội thảo như vậy rất quan trong để giáo dục cộng đồng về những nguy hiểm của fentanyl và cách đề phòng.
Không chỉ trẻ em, người vô gia cư cũng gặp nguy hiểm từ fentanyl rất nhiều, nên Hội Đồng Thành Phố hợp tác chặt chẽ với sở cảnh sát về vấn đề này.

Trung Sĩ Brown cho biết ông sinh ra và lớn lên ở Garden Grove, có gia dình và con cái đi học tại nơi này, nên luôn theo dõi rất kỹ tệ nạn fentanyl. Ông nói ông từng làm việc trong đội chống ma túy từ năm 2013 đến 2018, nhưng lúc đó fentanyl chưa trở thành một tệ nạn nguy hiểm như bây giờ vì lúc đó phải đối phó với heroin.
Theo trung sĩ, một lượng fentanyl nhỏ như hạt cát cũng có thể gây tử vong, và vì ông là người phụ trách giúp người vô gia cư nên thường đối phó với tình trạng sử dụng fentanyl quá liều, làm số người chết vì ma túy đó ở Garden Grove tăng 200% trong bốn năm qua.
Một loại thuốc giúp các cảnh sát viên cứu sống những người gặp nguy hiểm từ fentanyl là Narcan, và các cảnh sát viên của Garden Grove được đào tạo rất kỹ về cách sử dụng loại thuốc đó.
Trung Sĩ Brown cho biết trong ba năm qua, ông dùng Narcan để cứu người khác khoảng 20 lần, và nếu các cảnh sát viên không có loại thuốc này thì số người chết vì fentanyl sẽ cao đến mức không ai muốn biết.
Vì vậy, ông nói những nguồn lực từ thành phố, quận hạt, và các tổ chức bất vụ lợi vô cùng quan trọng trong việc đối phó với fentanyl.
Ông còn kể ông có một người bạn từng là ngôi sao bóng chày của trường, bị rách dây chằng rồi nghiện thuốc Vicodin, sau đó nghiện heroin. Sau khi lâm vào cảnh vô gia cư, người bạn đó nghiện fentanyl và qua đời cách đây vài năm.

Điều đó làm Trung Sĩ Brown nhấn mạnh sự cảnh giác của cộng đồng vì fentanyl có thể lấy đi sinh mạng của một người trong chớp mắt.
Không ai hiểu được sự đau đớn đó hơn bà Perla Mendoza, sáng lập viên của tổ chức bất vụ lợi Project Eli với nhiều nỗ lực giáo dục cư dân Orange County về nguy hiểm của fentanyl.
Bà sáng lập tổ chức này sau khi con trai Daniel Elijah Figueroa của bà qua đời vì fentanyl vào năm 2020. Vì thế, bà dùng tên đệm của con trai đặt tên cho tổ chức Project Eli.
Bà Mendoza kể người con trai 20 tuổi từng bị trầm cảm khi đi học, nhưng có chuyển biến tốt sau khi được bác sĩ kê toa thuốc. Tuy vậy, anh không thích uống thuốc điều trị trầm cảm và thường xin bác sĩ ngưng thuốc mỗi lần đi khám.
Sau vài tháng thấy có dấu hiệu tốt, bác sĩ quyết định không kê toa thuốc nữa, và anh có những dấu hiệu của trầm cảm như trước, tạo ra nhiều xung đột với mẹ.
Sau đó, anh mua thuốc từ những người bán lậu, và cuối cùng mua mười mấy viên thuốc từ một người lạ, uống thuốc ở nhà bà nội, rồi sáng hôm sau gia đình phát hiện anh qua đời. Nhân viên công lực cho biết những viên thuốc đó có fentanyl.
Bà Mendoza tìm ra người bán fentanyl cho con trai mình, nói người đó cũng là một thanh niên, không hiểu biết nhiều về đời. Sau khi bỏ ra nhiều thời gian theo dõi, bà giúp nhân viên công lực bắt được người đó, và anh này đang bị giam nhà tù liên bang.
Sự mất mát đó làm bà bỏ nhiều công sức trong mấy năm qua để giáo dục nhiều cộng đồng về sự nguy hiểm của fentanyl, trong đó có cách sử dụng Narcan. Bà nói loại thuốc đó không giúp người dùng fentanyl quá liều vượt qua nguy hiểm hoàn toàn, chỉ giúp họ ổn định tạm thời trong khi đợi xe cấp cứu đến.

Tuy vậy, mấy phút đợi xe cấp cứu đó có thể cứu sống một người nếu dùng Narcan đúng cách. Bà Mendoza cho biết loại thuốc này không có tác dụng phụ, bơm vào mũi người đang gặp nguy hiểm. Loại thuốc này có bán đại trà tại các nhà thuốc nên rất phụ huynh rất dễ mua.
Ngoài ra, bà còn nói trong những năm gần đây California và nhiều thành phố khắp tiểu bang đang có nhiều nỗ lực chống fentanyl, nên kêu gọi cộng đồng tận dụng mọi nguồn lực để đối phó với loại ma túy nguy hiểm chết người này.
Sau buổi hội thảo, các diễn giả còn phát thuốc Narcan miễn phí cho những người tham dự và tiếp tục nhấn mạnh sự quan trọng của loại thuốc này vì vài phút cũng có thể giúp người bị quá liều fentanyl vượt qua nguy hiểm. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































