Nguyễn Phú Trọng ‘trao đổi thư mừng’ trước khi Putin qua Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo ở Việt Nam hôm 16 Tháng Sáu đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN và ông Vladimir Putin “trao đổi thư mừng” nhưng vẫn giữ kín chuyện tổng thống Nga dự trù thăm Việt Nam trong hai hôm 19, 20 Tháng Sáu.

Theo báo VNExpress, việc trao đổi thư mừng giữa đảng CSVN và Điện Kremlin là để đánh dấu 30 năm Việt-Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị, văn kiện hợp tác song phương ở cấp độ cao nhất.

Ông Nguyễn Phú Trọng (trái), tổng bí thư CSVN và Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Sochi hồi 10 năm trước. (Hình: VNExpress)

Bản tin cho hay, ông Trọng tin tưởng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước “sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Nga.”

Trong khi đó, từ ít nhất một tuần trước, hãng Reuters đã đưa tin ông Putin dự trù thăm Việt Nam sau khi thăm Bắc Hàn.

Lần gần nhất mà ông Putin thăm Việt Nam là năm 2017, khi ông này qua dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ở Đà Nẵng.

Theo trang tin The Diplomat, chương trình nghị sự trong chuyến thăm hôm 19 Tháng Sáu “vẫn đang được hai bên thảo luận”, nhưng “năng lượng, hợp tác quân sự, giải quyết các khoản thanh toán song phương bằng đồng rúp và thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục sẽ là những vấn đề chính.”

Ngoài ra là việc tăng cường xuất cảng sản phẩm dệt may của Việt Nam sang Nga.

Có nguồn tin cho rằng thoạt đầu, phía Việt Nam “do dự” phê duyệt chuyến thăm, do được xếp gần với chuyến thăm Bắc Hàn của ông Putin. Bởi lẽ, Việt Nam “không muốn bị coi là một phần của trục bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn.”

Tuy nhiên, sau đó, Việt Nam dường như đã gác lại những lo ngại và chuẩn bị trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo Nga.

Với Nga, chuyến thăm Việt Nam của ông Putin là nhằm chứng minh rằng Hoa Kỳ, Châu Âu và các đối tác của họ đã thất bại trong việc cô lập Nga kể từ khi diễn ra cuộc xâm lược Ukraine.

Việc Nga xâm lược Ukraine được cho là đặt Việt Nam vào thế khó, làm gia tăng căng thẳng giữa đối tác cũ của Hà Nội là Nga và các đối tác mới ở phương Tây.

Tuy nhiên, thay vì chọn bên, Việt Nam vẫn theo đường lối “ngoại giao cây tre” để duy trì mối quan hệ ổn định với tất cả các bên.

Đây có thể là lý do mà Việt Nam đã từ chối tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hòa Bình Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ.

Ông Võ Văn Thưởng (trái), cựu chủ tịch nước Việt Nam, và ông Vladimir Putin tại diễn đàn Vành Đai-Con Đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi Tháng Mười năm ngoái. (Hình: Hà Nội Mới)

Việc đón tiếp Putin cho thấy Hà Nội tiếp tục coi mối quan hệ hiệu quả với Nga là trụ cột quan trọng cho lợi ích quốc gia.

Trước ông Putin, trong hai năm qua, lãnh đạo của năm trong số bảy “đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam đã tới thăm Hà Nội. Trong số này có hai thăm hồi cuối năm ngoái của Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT