WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tommy Tuberville (Cộng Hòa-Alabama) cho biết hôm Thứ Ba, 23 Tháng Bảy rằng phần đông dân nhập cư gần đây vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico đều là “hạng bần cùng,” theo The Hill.
Phát biểu trước Larry Kudlow trên chương trình “Kudlow” của Đài Fox Business, Tuberville, với những lời lẽ chỉ trích Phó Tổng Thống Kamala Harris trong cương vị là ứng cử viên tổng thống, chuyển qua quan điểm về vấn đề nhập cư.
“Làm sao chính quyền đành đoạn giao cho ai đó đảm trách một nhiệm vụ mà người đó lại để 15, thậm chí có thể là 20 triệu người xâm nhập lãnh thổ Hoa Kỳ? Trong số các di dân có người tốt kẻ xấu, nhưng phần lớn đều là hạng mạt rệp. Họ xuất thân từ các nhà tù và trại giam ở các quốc gia khác,” Tuberville nói.

Tuberville nhắc lại hàng loạt các tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm vốn trở thành đề tài cửa miệng của các thành viên Đảng Cộng Hòa, gồm có số lượng di dân vượt biên vào Hoa Kỳ, vai trò của Harris trong việc cầm cân nảy mực chính sách biên giới, trong đó còn có ý tưởng cho rằng các quốc gia Mỹ Latin đang cố tình dồn ép tội phạm tới vùng biên giới.
Cơ Quan Quan Thuế và Phòng Vệ Biên Giới CBP ghi nhận khoảng 8.4 triệu lần chạm mặt với công dân ngoại quốc tại biên giới Tây Nam từ năm tài khóa 2021 tới 2024.
Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO ước tính những người đi tới vùng biên giới, cộng với di dân vượt biên giới nhưng không khai báo lưu trú — đôi khi được gọi là “những người trốn thoát” — và những người lưu trú quá hạn thị thực sẽ dẫn tới mức tăng dân số thực tế là 7.3 triệu người từ 2021 tới 2024.
Mặc cho Đảng Cộng Hòa gọi Harris và Biden là “sa hoàng biên giới” từ 2021, thành tích quản lý nhập cư của phó tổng thống vẫn nói tới việc giải quyết căn nguyên của tình trạng di cư tại Trung Mỹ.
Hôm thứ Ba, cựu Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson nói với Steve Doocy trên chương trình “Fox & Friends” của Đài Fox News rằng trách nhiệm quản lý biên giới thuộc về Bộ Nội An.
Và tuyên bố do Tuberville đưa ra đó là “phần đông” di dân xuất thân từ các nhà tù và trại giam là một bình luận khác nhưng nội dung tương tự với tuyên bố từng được Trump đưa ra trong hơn một năm, trong đó ông cũng cáo buộc các quốc gia như Venezuela đang lọc sạch “các trại tâm thần.”
Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, nhiều người bác bỏ tuyên bố của Trump rằng “hàng triệu” di dân là tội phạm hay bệnh nhân tâm thần xuất thân từ các trại tập trung.
Và việc Tuberville đưa ra tuyên bố rằng “phần đông dân nhập cư là mạt hạng” chắc chắn sẽ khiến những người ủng hộ người nhập cư căm phẫn, vốn cho rằng những người là công dân Hoa Kỳ nhưng bị nhầm là dân nhập cư, phải chịu vạ lây lời lẽ kỳ thị, xúc phạm phi nhân tính và đả kích đầy bạo lực.
“Lời lẽ lăng mạ của Thượng Nghị Sĩ Tuberville khi nói di dân là hạng thối tha khơi dậy hành động ngược đãi hơn là đồng cảm và trắc ẩn,” Heidi Altman, giám đốc vận động chính sách liên bang tại Trung Tâm Luật Di Trú Quốc Gia, cho biết. (TTHN)



























































































