CSVN đặt Hưng Yên ở ‘vị thế trung tâm’ vùng thủ đô và đồng bằng sông Hồng

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Mười, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,” xác lập hướng phát triển mới sau hợp nhất với Thái Bình, có sự tham dự của ông Lê Minh Hưng, thủ tướng chính phủ.

Hưng Yên là quê của ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước.

Ông Lê Minh Hưng, thủ tướng Việt Nam, xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên 2021-2030. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo Hưng Yên, từ ngày 1 Tháng Bảy, 2025, sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới có “không gian phát triển mở rộng từ khu vực tiếp giáp Hà Nội tới ven biển, tạo thêm dư địa cho công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.”

Do đó, quy hoạch đặt tỉnh này ở “vị thế trung tâm vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng,” với công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị và kinh tế biển “rất hợp lý.”

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, chủ tịch tỉnh Hưng Yên, quy hoạch được “xây dựng công phu, có sự đóng góp của các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.”

Cụ thể, phía Bắc phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao; vùng trung tâm đảm nhiệm “chức năng hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục.” Trong khi vùng ven biển “phát triển năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị, dịch vụ biển và nông nghiệp quy mô lớn.”

Giao thông được quy hoạch gồm sáu trục ngang, ba trục dọc và bốn tuyến đường sắt. Nổi bật là “đại lộ 89” rộng 180 mét, vận tốc 120km/giờ, thời gian di chuyển khoảng một giờ “nối Hà Nội ra biển.”

Tương tự, tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh với phi trường Gia Bình và phi trường thứ hai của Hà Nội rộng 120 mét, kết hợp đường sắt, metro…

Riêng hạ tầng công nghiệp sẽ gồm một khu kinh tế, một khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp.

Chín tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư công giải ngân hơn 28,000 tỷ đồng ($1.08 tỷ), thuộc nhóm bốn địa phương cao nhất Việt Nam.

Đặc biệt, “lợi thế căn cơ, bền vững nhất” của Hưng Yên chính là con người.

Sa bàn quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Hình: Báo Hưng Yên)

Phản ứng trên mạng xã hội, nhiều người “nửa đùa, nửa thật” không biết giới lãnh đạo CSVN đã “soạn chiếu dời đô chưa” hoặc cho rằng “Hà Nội sắp trở thành vệ tinh của Hưng Yên…”

“Không khéo lại chuyển thủ đô về Hưng Yên,” danh khoản “Đinh Ngọc Thuấn” thắc mắc.

“Chuyển về Ecopark [dự án của VinGroup” quá hợp thời, Hà Nội phố sẽ nằm lọt trong vùng thủ đô của ông anh cả Hưng Yên [ám chỉ Tô Lâm]. Thật tuyệt vời,” danh khoản “DzungArt Nguyen” bày tỏ.

“’Nhìn xa trông rộng’ là thế. ‘Đi tắt đón đầu’ là thế… Bây giờ chỉ còn mỗi việc ăn no, ngủ kỹ, tẩm bổ thật sâu và ngày nào cũng thắp huơng khấn cho anh Cả [Tô Lâm] đừng ‘tạch’ là ổn,” danh khoản “Nguyen Nguyen” châm biếm. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT