Hồng Kông bắt giữ nhóm ‘xã hội đen’ Việt Nam do bà ‘trùm’ người Việt cầm đầu

HỒNG KÔNG, Trung Quốc (NV) – Cảnh Sát Hồng Kông, Trung Quốc, đã bắt giữ hơn trăm người trong đường dây “xã hội đen” do bà “trùm” người Việt Nam cầm đầu.

Báo VnExpress dẫn tin từ tờ SCMP cho hay, các vụ bắt giữ diễn ra trong hai ngày 8 và 9 Tháng Mười vừa qua, trong chiến dịch bí mật kéo dài sáu tháng nhằm vào một băng nhóm người Việt Nam hoạt động tại Tây Cửu Long.

Tang vật gồm tiền mặt và nhiều giấy tờ, sổ nợ, dụng cụ đánh bạc và ma túy. (Hình: Am730/VnExpress)

Trong 127 người bị bắt giữ có 55 ông, 72 bà với độ tuổi từ 23 đến 92, trong đó 37 người là công dân Việt Nam. Cảnh Sát Hồng Kông không loại trừ khả năng tiếp tục bắt giữ thêm những người có liên quan.

Cảnh sát cho biết, phần lớn thành viên chủ chốt của băng “xã hội đen” này là người Việt Nam có thẻ căn cước Hồng Kông.

Mười người được xác định thuộc “nhóm cốt cán,” trong đó nghi can cầm đầu là một phụ nữ Việt Nam mang thẻ căn cước Hồng Kông.

Tổ chức này đã hoạt động ít nhất một năm, với nguồn thu chính đến từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo đó, người vay tiền phải trả lãi 100 đô la Hồng Kông (HKD) mỗi ngày cho khoản vay 10,000 đô la Hồng Kông (khoảng $1,272). Nếu tính theo lãi kép, mức lãi suất có thể lên tới 3,700%/năm, cao gấp 77 lần mức trần hợp pháp 48% tại Hồng Kông.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn bị cáo buộc tổ chức các dây hụi bất hợp pháp, mỗi dây gồm 20 thành viên, đóng 5,000 HKD/người, sau mỗi 10 ngày, tạo thành quỹ chung 100,000 HKD.

Băng nhóm này còn bị cáo buộc cung cấp chỗ ở tạm thời cho người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời làm giả thẻ căn cước Hồng Kông và thẻ công nhân xây dựng với giá từ 2,000 – 2,500 HKD.

Ngoài ra, nhóm này còn điều hành nhiều tụ điểm đánh bạc trái phép cùng hai quán bar không giấy phép cung cấp rượu bia giá rẻ và ma túy.

Bà “trùm” người Việt quyết định việc phân chia tiền, trong khi các thành viên phải chịu thêm nhiều khoản phí và không được biết rõ cách phân bổ quỹ.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ hơn $2 triệu HKD tiền mặt và tài sản có giá trị, cùng hồ sơ vay nợ, thiết bị làm giả giấy tờ, dụng cụ đánh bạc và ma túy. Một xe hơi trị giá khoảng $400,000 HKD cũng bị thu giữ tại nhà bà “trùm” cầm đầu.

Theo cáo buộc, người không có khả năng trả nợ có thể bị đe dọa, hành hung hoặc giam giữ trái phép; một số trường hợp còn bị ép tham gia buôn bán ma túy. Nhóm này được tổ chức thành các bộ phận riêng phụ trách quảng bá khoản vay, thu hồi nợ và thực hiện hành vi bạo lực.

Các dịch vụ chỉ nhắm tới cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông.

Do đường dây chỉ hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Nhiều con nợ cũng không dám trình báo cảnh sát vì rào cản ngôn ngữ và lo ngại về tình trạng cư trú.

Ông Chiew Tsi-huen, cảnh sát thuộc Cục Chống Tội Phạm Có Tổ Chức và Xã Hội Đen, cho biết: “Hoạt động của nhóm này rất kín đáo, chỉ tuyển mộ thành viên trong số những người đồng hương.”

Ông Christopher Pumar, thanh tra cấp cao, cho biết thêm nhóm “xã hội đen” này tổ chức sử dụng các cửa hàng tạp hóa và một hội đoàn dành cho người Việt Nam tại Hồng Kông làm bình phong. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT