BROOKLYN, New York (NV) – Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Bảy, trong lúc mở màn phiên tòa xét xử, các công tố viên Hoa Kỳ tố cáo một học giả Trung Quốc 76 tuổi phản bội những người bất đồng chính kiến tại Hoa Kỳ chống đối Bắc Kinh với tội trạng làm điệp viên ngoại quốc, nhưng các luật sư bào chữa cho biết thân chủ của họ đang cố gắng gầy dựng nền dân chủ cho chế độ cộng sản Trung Quốc, thông tấn xã Reuters loan tin.
Các công tố viên liên bang tại Brooklyn cho biết Vương Thư Quân (Wang Shujun), công dân Hoa Kỳ nhập tịch, lợi dụng vị thế dẫn đầu trong cộng đồng người Hoa di cư ủng hộ dân chủ tại New York để thu thập tin tức về các nhà hoạt động và phát tán cho bốn viên chức tại Bộ An Ninh Nhà Nước Trung Quốc MSS, một cơ quan tình báo.
“Bị cáo tự nhận mình là một học giả, một nhà hoạt động, một người ủng hộ dân chủ chống lại chính phủ Trung Quốc,” công tố viên Ellen Sise nói với bồi thẩm đoàn trong tuyên bố khai mạc phiên tòa. “Nhưng trên thực tế, bị cáo Vương Thư Quân lại hành động như một gián điệp bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc, theo dõi người dân New York trong nhiều năm qua.”

Họ Vương, di cư tới Hoa Kỳ năm 1994, bị bắt giữ vào Tháng Ba 2022. Bị cáo không thú nhận bốn tội danh gồm có hoạt động như một gián điệp ngoại quốc mà không khai báo cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ và lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ.
Các công tố viên cho biết các viên chức MSS của Trung Quốc ra lệnh cho bị cáo nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, vốn ủng hộ Đài Loan giành độc lập cũng như các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng. Bị cáo theo dõi các nhà hoạt động từ 2005 tới 2022, theo các công tố viên.
Trong tuyên bố khai mạc phiên tòa, luật sư bào chữa Zachary Margulis-Ohnuma cho biết bị cáo nói chuyện với các viên chức tình báo về phong trào dân chủ để được họ ủng hộ đồng thời thúc đẩy thay đổi xã hội, nhưng không hành động như một điệp viên của phía Trung Quốc.
Thậm chí bị cáo còn chụp hình với một sĩ quan MSS, cho thấy bị cáo không che đậy các hoạt động được cho là đấu tranh vì dân chủ, Margulis-Ohnuma cho biết.
“Ông Vương cống hiến cả cuộc đời để đấu tranh cho một Trung Quốc tự do và dân chủ bằng các biện pháp hòa bình,” Margulis-Ohnuma cho biết. “Đó là hành động bảo vệ dân chủ – không phải là điệp viên cho chính phủ Trung Quốc.”
Trong những năm gần đây, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thực hiện chiến dịch chống lại tình trạng “bách hại xuyên quốc gia” do các đối thủ như Trung Quốc và Iran rắp tâm thực hiện.
“Bách hại xuyên quốc gia” tức là theo dõi, đe dọa và trong một số trường hợp còn cưỡng chế hồi hương hoặc thủ tiêu các nhà hoạt động bất đồng chính kiến.
Năm ngoái, người từng là trung sĩ cảnh sát New York City bị kết tội hoạt động như một điệp viên Trung Quốc bất hợp pháp bằng cách hăm dọa, ép buộc một người đào tỵ tại Hoa Kỳ phải hồi hương để đối diện với các tội trạng.
Họ Vương phải đối diện với mức án lên tới 25 năm tù nếu bị kết tội.
Các công tố viên Hoa Kỳ cũng từng buộc tội bốn sĩ quan tình báo Trung Quốc bị tố cáo sai khiến bị cáo họ Vương. Bốn người đó vẫn đang sống ngoài vòng luật pháp và được cho là ở Trung Quốc. (TTHN)



























































































