WASHINGTON, DC (NV) – Một giới chức Mỹ nói với thông tấn xã Reuters vào hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, rằng một số nhân viên Mỹ và liên minh chống quân khủng bố ISIS đã bị thương nhẹ trong cuộc tấn công lần thứ nhì vào căn cứ của họ tại Syria giữa lúc căng thẳng đang gia tăng trong tình hình chiến sự tại Trung Đông.
Thoạt tiên, quân đội Mỹ cho hay không có thương vong nào trong cuộc tấn công bằng drone đó, nhưng sau khi duyệt xét kỹ hậu quả cuộc tấn công người ta mới thấy rằng một số nhân viên tại căn cứ đã bị thương nhẹ, kể cả hít phải khói độc, nhưng thương thế của họ chẳng có gì là trầm trọng cả.
Không có nhóm võ trang nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào căn cứ Rumalyn Landing Zone của Mỹ ở Syria, nhưng theo lời giới chức nói trên thì, trong quá khứ, các cuộc tấn công kiểu đó vẫn hay do các nhóm phiến quân được Iran nuôi dưỡng thực hiện.

Vụ này xảy ra tiếp thao sau một cuộc tấn công bằng rốc-kết của dân quân do Iran hậu thuẫn vào hôm 5 Tháng Tám, khiến năm nhân viên Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq bị thương.
Tình hình tại Trung Đông căng thẳng hơn lên sau khi Ismail Haniyeh, lãnh tụ nhóm Hamas do Iran nuôi dưỡng, bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran của Iran vào hôm 31 Tháng Bảy. Cuộc tấn công lấy đi tính mạng của lãnh tụ này dẫn tới những lời đe dọa trả thù Israel của Iran, kẻ đang đánh nhau với nhóm Hồi Giáo bạo động ở Gaza, bởi vì Iran nhất quyết buộc tội Israel về cuộc tấn công chết người đó, mặc dù Israel chẳng hề đứng ra nhận lãnh trách nhiệm.
Đã thế, vụ sát hại Fuad Shukr, một vị chỉ huy cao cấp của nhóm võ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn, trong một cuộc không kích của Israel xuống thủ đô Beirut của Lebanon, lại càng làm gia tăng mối âu lo rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza sẽ biến thành một cuộc chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Iran còn nói rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về vụ hạ sát lãnh tụ Haniyeh của phe Hamas bởi vì nước này ủng hộ Israel.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin từng tuyên bố ông sẽ không dung thứ hành động tấn công các nhân viên tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Tuy vậy, Washington vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách làm giảm thiểu các căng thẳng trong vùng. (TTHN)



























































































