THAME, Nepal (NV) – Một ngôi làng của dân tộc thiểu số Sherpa thuộc vùng Everest tại Nepal bị nhấn chìm trong nước lũ băng giá, các viên chức cho biết.
Các chuyên gia nghi rằng làng Thame – tọa lạc ở độ cao khoảng 3,800 mét – bị ngập lụt sau khi bờ một hồ băng bị nứt. Các khoa học gia cảnh cáo rằng biến đổi khí hậu đang làm cho nhiều sông băng ở dãy Himalaya tan chảy với tốc độ đáng báo động, BBC đưa tin.
Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay thương tích nào, nhưng hơn một chục tòa nhà, có cả nhà ở, một trường học và một phòng mạch bị tàn phá hoàn toàn sau trận lụt hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Tám.

Thame là nơi an cư của nhiều nhà leo núi người Sherpa lập kỷ lục và cũng là quê hương của của Tenzing Norgay, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest cùng với nhà thám hiểm Edmund Hillary.
Các đoạn phim cho thấy dòng nước nổi bọt ùng ục, trắng như sữa, trào qua ngôi làng trong trận lũ, chuyển qua màu nâu do có bùn và rác rến.
Phát ngôn viên quân đội Nepal, Gaurav Kumar KC, nói với hãng tin AFP rằng có khoảng 15 căn nhà bị cuốn trôi, trong lúc lực lượng cứu hộ đang đưa dân làng tới nơi an toàn.
Giới chức địa phương cho biết thời tiết xấu không cho phép họ điều động trực thăng trong tiến trình điều tra, đồng thời cho biết họ có kế hoạch kiểm tra khu vực cao nguyên vào sáng Thứ Bảy.
Mặc dù nguyên nhân gây ra lũ lụt vẫn chưa được tỏ tường, Arun Bhakta Shrestha, một chuyên gia về biến đổi khí hậu tại Trung Tâm Phát Triển Núi Tích Hợp Quốc Tế ICIMOD cho biết có “những dấu hiệu” cho thấy đây là hậu quả đến từ một vụ phun trào hồ băng và họ đang nỗ lực xác nhận điều đó.
Các khoa học gia từng cảnh cáo rằng các sông băng ở dãy Himalaya đang tan chảy do biến đổi khí hậu và tạo ra các hồ băng, thường bị đá vụn và rác rến ngăn lại, chính vì điều này mà các hồ băng không vững chải và dễ bị nứt ở khu vực gần bờ.
Hàng trăm hồ băng hình thành từ băng tan cũng từng bất ngờ xuất hiện tại dãy Himalaya trong những thập niên gần đây. Phúc trình năm 2020 do ICIMOD công bố ghi nhận 2,070 hồ băng tại Nepal, trong đó có 21 hồ được xếp hạng “có thể gây ra nguy hiểm.” (TTHN)



























































































