Tòa tối cao Venezuela ủng hộ kết quả thắng cử của nhà độc tài Maduro

CARACAS, Venezuela (NV) – Tòa Án Tối Cao Venezuela ủng hộ việc Tổng Thống Nicolás Maduro tuyên bố rằng ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước đồng thời nói rằng tổng số phiếu bầu được công bố trực tuyến cho thấy ông thua áp đảo là giả mạo, NBC đưa tin.

Phán quyết này là nỗ lực gần đây nhất do Maduro thực hiện nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích trên chính trường quốc tế dậy lên sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi vào ngày 28 Tháng Bảy, trong đó lãnh tụ xã hội chủ nghĩa tự phong đang mưu cầu nhiệm kỳ thứ ba kéo dài sáu năm.

Tòa án tối cao có rất nhiều nhân vật trung thành với Maduro và gần như chưa từng đưa ra phán quyết nào chống lại chính phủ.

Người biểu tình ở Medellin, Colombia, kêu gọi Venezuela chấp nhận kết quả phe đối lập thắng bầu cử ngày 17 Tháng Tám, 2024 (Hình: JAIME SALDARRIAGA/AFP/Getty Images)

Quyết định của tòa án được tuyên cáo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám nhằm đáp lại việc Maduro yêu cầu xem xét tổng số phiếu bầu cho thấy ông thắng cử với hơn 1 triệu phiếu, trong một sinh hoạt có đầy đủ bá quan văn võ cấp cao cùng các nhà ngoại giao ngoại quốc. 

Liên minh đối lập chính tại Venezuela tố cáo Maduro rắp tâm tước đoạt lá phiếu.

Nhờ lanh trí trong ngày bầu cử, các tình nguyện viên phe đối lập kịp thời thu thập được các bản sao số phiếu bầu từ 80% trong tổng số 30,000 thùng phiếu trên toàn Venezuela và cho thấy ứng cử viên đối lập Edmundo González mới là người giành chiến thắng với tỷ lệ hơn 2:1.

Tờ tổng kết đếm phiếu chính thức được in ra từ máy bỏ phiếu đều có mã QR giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xác minh kết quả và gần như không thể sao chép.

Phán quyết do tòa án cấp cao đưa ra, chứng nhận kết quả trái ngược với các chi tiết do các chuyên gia đến từ Liên Hiệp Quốc và Trung Tâm Carter phát giác ra khi được mời tới quan sát cuộc bầu cử và cả hai đều xác nhận rằng kết quả do chính quyền Venezuela công bố không đủ tin cậy. Cụ thể, các chuyên gia bên ngoài lưu ý rằng chính quyền không công bố bảng phân tích kết quả của từng thùng phiếu trong số 30,000 địa điểm bỏ phiếu trên toàn Venezuela, như những gì họ từng làm trong phần lớn các cuộc bầu cử trong quá khứ.

Chính phủ tuyên bố – nhưng không có bằng chứng – rằng tin tặc North Macedonia dàn dựng một cuộc tấn công an ninh mạng hòng đình hoãn tiến trình kiểm phiếu trong đêm bầu cử cũng như việc công bố kết quả chi tiết từng phòng phiếu.

González là ứng cử viên duy nhất trong số 10 ứng cử viên không tham gia vào cuộc kiểm tra do Tòa Án Tối Cao yêu cầu, đây là điều các thẩm phán ghi nhận, và trong phán quyết họ tố cáo rằng González là kẻ đầu têu gieo rắc hoảng loạn.

Người từng là nhà ngoại giao và cũng là một trong những người ủng hộ ông nhiều nhất, nhân vật phe đối lập Maria Corina Machado, lánh mình sau cuộc bầu cử khi lực lượng an ninh bắt giữ hơn 2,000 người và càn quét các cuộc biểu tình dậy lên trên khắp Venezuela nhằm phản đối kết quả bầu cử.

Nhiều chính phủ ngoại quốc, trong đó có cả Hoa Kỳ cũng như một số đồng minh của Maduro, kêu gọi chính quyền công bố toàn bộ kết quả từng phòng phiếu.

Gabriel Boric, tổng thống cánh tả tại Chile và là một trong những người chỉ trích chiêu trò gian lận bầu cử của Maduro quyết liệt nhất, kịch liệt lên án việc chứng nhận kết quả bầu cử của tòa án tối cao. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT