KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nhiều cục dầu trôi theo sóng dạt vào bờ biển, nằm rải rác kéo dài khoảng 3 km dọc bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến du khách dè chừng khi tắm biển.
Đường ven biển Nha Trang nằm ở trung tâm thành phố, dài khoảng 20 km, thu hút đông người dân và du khách đến tắm, bởi vì bãi biển trong xanh, cát mịn và sóng dịu êm.

Tuy nhiên, theo báo VNExpress, vài ngày qua du khách và người dân đến tắm biển phát hiện những cục dầu vón cục kéo dài từng cụm khoảng vài chục mét, nằm rải rác ở các bãi biển như khu gần tháp Trầm Hương, phường Lộc Thọ; công viên Tuệ Tĩnh và công viên Phù Đổng…
Nhiều du khách cho biết chân tay bị dính dầu nhớt khi đi bộ trên cát trên bãi biển hoặc bơi tắm biển đối diện tháp Trầm Hương.
Cô Thúy Diễm, du khách ở Quảng Nam, cho hay dịp lễ 2 Tháng Chín, cô cùng gia đình đến Nha Trang nghỉ dưỡng.
Sáng 2 Tháng Chín, sau khi tắm biển ở gần khu vực tháp Trầm Hương, nhóm vô tình giẫm phải một vài vết dầu vón cục.
“Chúng tôi phải xin một ít xăng của người dân gần đó mới có thể chùi rửa sạch,” cô Diễm phàn nàn với báo VNExpress.
Một người làm bảo vệ tại khách sạn trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, cho biết khoảng 20 du khách ở khách sạn này cũng bị dính dầu nhớt khi xuống biển tắm.
Trong khi đó, một nhân viên môi trường tại biển Nha Trang cho biết lượng dầu tập trung tại bờ biển nhiều nhưng rải rác, xen lẫn cát nên nhìn từ xa khó phân biệt.
“Từ hôm qua đến nay, cả trăm người phàn nàn vì giẫm phải dầu vón cục,” người này nói.
Nói với báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Chín, ông Huỳnh Bình Thái, trưởng Ban Quản Lý Vịnh Nha Trang, cho biết: “Mọi năm, một số khu vực dọc bờ biển Nha Trang vẫn thường xuất hiện tình trạng này. Các ngành liên quan vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, không loại trừ việc dầu tràn ở ngoài khơi rồi theo dòng chảy dạt vào bờ biển,” ông Thái nói và thêm rằng đã báo cáo Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Nha Trang để có hướng giải quyết.

Trong khi đó, một lãnh đạo Chi Cục Biển và Hải Đảo thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Khánh Hòa, cho biết các khối đen vón cục ở bãi biển Nha Trang có khả năng là hỗn hợp của nhiều chất gồm nước biển, dầu, bùn, hóa chất… của các tàu thuyền xả xuống biển, lâu ngày hợp chất này lắng đọng dưới đáy rồi biến đổi tính chất hóa học thành dầu vón cục màu đen, sau đó theo dòng chảy vào bờ biển.
“Dầu nhớt đã biến đổi tính chất hóa học nên khó tan trong nước, nó không ảnh hưởng quá lớn đến môi trường các sinh vật biển,” vị này trấn an.
Theo báo Thanh Niên, hai năm trước, tình trạng hàng tấn dầu vón cục cũng đã “tấn công” tràn vào dày đặc từ khu resort Evason Ana Mandara kéo dài đến hết khu vực công viên Thanh Niên dọc đường biển Trần Phú, thành phố Nha Trang. Các cục dầu có màu đen với đủ loại kích cỡ khác nhau, có mùi khét kéo dài hơn 3 km. (Tr.N) [qd]



























































































