‘Nổi da gà’ với 4 phim về quái vật không gian ngoài hành tinh

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Vũ trụ bao la rộng lớn và các sinh vật ngoài hành tinh không chỉ là đề tài mà các nhà khoa học dành cả đời nghiên cứu, mà còn mang lại một nguồn cảm hứng lớn lao cho các nhà làm phim Hollywood tạo ra các bộ phim “bom tấn” mang tính nghệ thuật và nhân văn sâu sắc.

“Alien” của đạo diễn Ridley Scott được xem là một tượng đài về phim người ngoài hành tinh kinh dị và khoa học viễn tưởng bậc nhất ở Hollywood. (Hình: 20th Century Fox)

Có thể nói, đạo diễn Ridley Scott là người đặt nền móng cho đề tài về quái vật ngoài hành tinh với tác phẩm “Alien” vào năm 1979, đem lại sự trải nghiệm điện ảnh độc đáo khi kết hợp cả hai thể loại khoa học viễn tưởng và kinh dị lại với nhau.

Đến nay, sau 45 năm, đề tài về “Alien” vẫn đâu đó là một chủ đề thú vị mà ê kíp làm phim luôn dành chất xám để tạo ra.

Alien

Trong số các phim về người ngoài hành tinh trước đây, tác phẩm “Alien” của đạo diễn Ridley Scott được xem là một tượng đài điện ảnh khi không chỉ khai thác về đề tài này một cách rất riêng mà còn phối hợp giữa hai thể loại khoa học viễn tưởng và kinh dị đầy nghệ thuật, dị biệt và cao trào.

“Alien” xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của một phi hành đoàn con tàu Nostromo bao gồm bảy phi hành gia chuẩn bị trở về Trái Đất thì bất ngờ nhận được một tín hiệu cầu cứu. Tưởng sẽ giúp được người cần cứu nhưng sự giúp đỡ lại trở thành một cơn ác mộng chết người khi bảy con người đó trở thành mồi ngon cho một con quái vật ngoài hành tinh Xenomorph tàn độc và khát máu.

Tạo hình của Xenomorph bằng kỹ thuật thời thập niên 1970 có lẽ không bằng so với ngày nay nhưng các thủ pháp hù dọa của đạo diễn Ridley Scott khiến người xem bị ám ảnh. Đặc biệt, những đoạn con quái vật xuất hiện vồ lấy nạn nhân xấu số để ăn thịt một cách bất thình lình với tốc độ nhanh và gọn trong không gian con tàu chật hẹp, tạo sự hoảng hốt tột độ là những phân cảnh “đắt giá” tạo nên thương hiệu “Alien” gây tiếng thơm đến tận ngày nay.

Năm 1986, đạo diễn James Cameron kế thừa lại những di sản mà “Alien” của năm 1973 để lại, làm tiếp phần thứ hai cũng thành công không kém. Sau đó, “Alien” phần ba cũng ra đời vào năm 1992 do đạo diễn David Fincher thực hiện.

Phiên bản “Aliens” của đạo diễn James Cameron tập trung vào nhân vật Ripley (trái) và cuộc đối đầu của cô với quái vật hành tinh khát máu. (Hình: 20th Century Fox)

Aliens (1986)

Như đã kể, năm 1986, đạo diễn James Cameron bắt tay thực hiện “Aliens,” là bộ phim tiếp nối bản gốc “Alien” của đạo diễn Ridley Scott, đem lại một phần hậu truyện rùng rợn về con quái vật không gian tàn ác.

Ngôn ngữ điện ảnh của phần đầu tiên vẫn được giữ lại và mang một kịch bản mới, lấy nhân vật làm trung tâm, mà ở đây là nữ chính Ripley, do minh tinh Sigourney Weaver đóng.

Hành trình của nữ phi hành gia một lần nữa được tái hiện lại mà lần này không còn những đồng đội bên cạnh. Đồng thời, song song với sự dũng cảm và xông pha của Ripley chính là những vụn vỡ và ám ảnh bên trong khi đối diện với con quái vật khổng lồ và sự sản sinh của nó, khiến Ripley nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng mà con tàu Nostromo trải qua trước đó.

Độ đáng sợ của “Aliens” giảm hẳn so với “Alien” năm 1979 nhưng mỗi cảnh quay đều ly kỳ hơn các cảnh của phim trước, đồng thời đi kèm với những tiếng âm thanh và bài nhạc do nhà soạn nhạc James Horner sáng tác đầy đặc sắc, làm tăng thêm tính đặc sắc và giác quan cho khán giả.

“Alien: Romulus” vừa đem lại sự mới mẻ và hoài niệm về thương hiệu “Alien” mà đạo diễn Ridley Scott sáng tạo ra từ năm 1979. (Hình: 20th Century Fox)

Alien: Romulus

Bốn mươi lăm năm sau phần đầu tiên ra mắt và 38 năm sau phần hai, phần tiếp theo của thương hiệu “Alien” mang tên “Alien: Romulus” trở lại với màn ảnh rộng hôm 16 Tháng Sáu vừa qua và lần này do đạo diễn Fede Álvarez thực hiện.

Phiên bản mới nhất lần này không chỉ viết tiếp câu chuyện của phần tiền nhiệm mà còn mang trọng trách làm sống lại thể loại khoa học viễn tưởng kinh dị vốn rất nổi bật trong thập niên xưa, đem khán giả trở lại với thế giới ngoài hành tinh đầy bí ẩn với các chủng tộc “Alien” đáng sợ, cùng vũ khí sinh học chết người đầy quỷ quyệt và gớm ghiếc.

Những màn hù dọa jumpcase trở lại đem lại những giây phút căng thẳng và hồi hộp cho người xem, đặc biệt là các thủ thuật để máy quay cận mô tả sống động biểu cảm sợ hãi của nạn nhân khi nhìn thấy “cỗ máy” săn mồi Xenomorph.

Bộ phim có sự tham gia của một dàn diễn viên thế hệ trẻ mới, bao gồm Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, đem lại một sức sống mới cho dòng phim kinh điển này, đồng thời kiến tạo ra tiềm năng mới để nhà làm phim thực hiện các dự án tiếp theo, mở rộng vũ trụ về quái vật không gian ngoài hành tinh.

“Prometheus” mang cả một triết lý về nhân sinh trong cuộc sống thông qua hành trình đi tìm lại nguồn gốc của con người. (Hình: 20th Century Fox)

Prometheus

Năm 2012, đạo diễn Ridley Scott bất ngờ quay lại với thể loại phim về người ngoài hành tinh với dự án “Prometheus” có sự tham gia của một dàn diễn viên thực lực và nổi tiếng như Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Noomi Rapace và Michael Fassbender.

Không giống như “Alien” trước đó, “Prometheus” không chỉ có yếu tố kinh dị và khoa học viễn tưởng mà còn thêm vào cả thể loại thần thoại khi lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ xưa của người Hy Lạp về vị thần Prometheus bị thần Zeus trói bắt và hành quyết bằng cách bị một con đại bàng mổ xẻ vào bụng mỗi ngày.

“Prometheus” cũng chính là tên con tàu mà tập hợp các phi hành gia, các nhà khoa học và doanh nhân thành đạt đi tìm về nguồn gốc của con người, cũng như khát vọng muốn làm bá chủ cả nhân loại cùng với sự bất tử và phát triển bậc nhất cho loài người.

Bộ phim không chỉ đi theo chân các nhân vật trong hành trình khám phá vũ trụ và cội nguồn và gốc gác của loài người, mà còn lồng ghép rất nhiều những triết lý về đời sống nhân sinh trong xã hội khi mà khoa học, công nghệ và sự phát triển của nó ngày càng tân tiến hơn thì nó cũng đồng nghĩa với việc tạo ra những nguy hiểm tiềm tàng bí ẩn.

Ngoài ra, lòng tham của con người và khao khát đạt được những mong muốn của mình cũng chính là vũ khí âm thầm giết hại chúng ta. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT