Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những tên tuổi đứng đầu trong thể loại nhạc rap là ca sĩ 50 Cent, tên thật là Curtis Jackson, nhưng ngoài tài năng về âm nhạc, ông còn có khả năng đóng phim và có nhiều phim thành công.

Những phim có 50 Cent xuất hiện thường dựa vào sự nghiệp âm nhạc hay dựa vào quá khứ của ông. Ca sĩ 49 tuổi này từng bán ma túy trong thời niên thiếu và bị bắt, sau đó thay đổi cuộc đời bằng âm nhạc. Ông khởi đầu sự nghiệp bằng cách làm ca sĩ đường phố, và được các công ty thu âm chú ý đến rồi được ký một hợp đồng lớn.
Tuy nhiên, đến năm 2000, ca sĩ Jackson bị bắn chín phát nhưng vượt qua được nguy hiểm, và sự việc đó là một yếu tố giúp ông thành công ở Hollywood.
Sau khi bị bắn, 50 Cent được hai tên tuổi lừng danh của nhạc rap là Eminem và Dr. Dre ký hợp đồng. Điều đó giúp ông đưa câu chuyện của đời mình lên được màn ảnh, và từ đó tìm được thành công không chỉ trong âm nhạc mà còn trong phim ảnh.
Dưới đây là một số phim và phim truyền hình thành công của 50 Cent.
Get Rich or Die Tryin’
Vào năm 2005, 50 Cent đưa câu chuyện của cuộc đời mình lên màn ảnh qua tác phẩm “Get Rich or Die Tryin’.”
Phim lấy tên của album đầu tiên trong sự nghiệp của 50 Cent, và còn là lần đầu tiên ông đóng phim, kể lại câu chuyện của mình với một số yếu tố hư cấu và đổi tên của nhân vật chính.
Ông đóng vai Marcus Greer, một thiếu niên bán ma túy và quyết định làm lại cuộc đời sau khi ngồi tù, rồi quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Trong phim, Marcus cũng bị bắn nhiều phát như 50 Cent ngoài đời và vượt qua được nguy hiểm, rồi quyết định thật sự theo đuổi âm nhạc. Tuy nhiên, những người từng làm việc với anh khi còn bán ma túy không muốn anh rời khỏi con đường đó, tìm nhiều thủ đoạn để sát hại anh.
Khán giả xem “Get Rich or Die Tryin’” sẽ thấy phim này có nhiều điểm tương tự như “8 Miles” do Eminem đóng của năm 2002 vì kể lại đời thật của cả hai ca sĩ, được dựng lại hơi hư cấu.
Tuy “Get Rich or Die Tryin’” từng bị các nhà phê bình đánh giá không cao, nhưng 50 Cent thể hiện được nhiều đau đớn trong cuộc đời, và đây là khởi điểm của ông trong sự nghiệp điện ảnh, giúp ông tìm được nhiều thành công trong tương lai.

Den of Thieves
Vào năm 2018, 50 Cent đóng chung với tài tử Gerard Butler trong phim “Den of Thieves,” để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Phim có tài tử Butler đóng vai chính là điều tra viên O’Brien, đang điều tra một nhóm cướp để ngăn chặn một vụ cướp lớn xảy ra sau khi người đứng đầu của nhóm đó lấy được một xe bọc thép sau khi bắn nhiều người. Diễn viên Pablo Schreiber đóng vai Ray Merrimen, lãnh đạo của nhóm cướp.
50 Cent chỉ đóng vai phụ là Enson Levoux, một cựu lính Thủy Quân Lục Chiến và là người được ông Merrimen tin tưởng nhất trong nhóm cướp. Ông còn là người giúp nhóm cướp tấn công ngân hàng liên bang ở trung tâm Los Angeles.
Nhờ những diễn tiến không ai ngờ được, “Den of Thieves” được đánh giá cao, thành công về doanh thu nên sẽ có phần hai chiếu trong năm 2025, và một phần nhờ vào diễn xuất của 50 Cent. Tuy nhiên, ông sẽ không quay lại trong phần hai vì nhân vật Enson Levoux chết trong phần một.

Power
Khi nhắc đến phim truyền hình thành công của 50 Cent, không ai bỏ qua được “Power” chiếu từ năm 2014 đến 2020, do chính ông sản xuất.
Phim có vai chính là James St. Patrick do Omari Hardwick đóng. Ông là một trùm ma túy khét tiếng và là chủ một hộp đêm giàu có, phải đối mặt với nhiều khó khăn lúc buôn bán ma túy trong khi tìm cách biến hộp đêm của gia đình thành một nơi làm ăn đàng hoàng trong ánh mắt của công chúng.
50 Cent đóng Kanan Stark, người từng là bạn và một người từng được trùm ma túy St. Patrick coi như người thầy. Nhân vật Stark chỉ xuất hiện vài lần trong hai mùa đầu tiên của “Power,” sau đó được đưa vào dàn diễn viên chính trong mùa thứ ba vì ông là một nhân vật quan trọng.
Kanan Stark phải ngồi tù vì bị Ghost St. Patrick phản bội và tìm mọi cách để trả thù. Với những tình tiết gay cấn, “Power” là một phim truyền hình thành công, nói về quyền lực, sự trung thành, sự phản bội, sự chuộc tội và nhiều nguy hiểm của thành phố New York.
Ai cũng nói nhân vật Kanan Stark là vai diễn xuất sắc của 50 Cent, thể hiện được những cảm xúc đau đớn khi bị một người mình từng coi là học trò phản bội và cảm xúc giằng xé khi tìm cách trả thù. Điều đó giúp ông được đề cử nhận giải thưởng NAMIC Vision Awards cho vai diễn xuất sắc nhất trong truyền hình vào năm 2018.

Power Book II: Ghost
Vào năm 2021, 50 Cent quay lại trong vai Kanan Stark của phim truyền hình “Power Book II: Ghost,” phần thứ hai của “Power,” nói về con trai của trùm ma túy Ghost St. Patrick.
Người con trai đó có tên Tariq, do diễn viên Michael Rainey Jr. đóng. Anh phải tìm cách bỏ đi quá khứ liên quan đến cha mình để cứu gia đình. Khi đang tìm cách thì anh bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm của gia đình Tejada.
Điều đó gây ra nhiều chuyện phức tạp vì anh đang tìm cách cân bằng giữa buôn bán ma túy, học vấn, tình yêu, chuyện gia đình và nhiều áp lực khác. Anh phải vừa đi học vừa bán ma túy để trả tiền luật sư cho mẹ mình, rồi quyết định vào một con đường bán ma túy quen thuộc khi không còn cách nào khác.
Ca sĩ 50 Cent quay lại trong vai Kanan Stark, tuy đã chết trong phần một, nhưng ông xuất hiện trong ký ức của Tariq để cho anh nhiều lời khuyên quan trọng. Trong mùa thứ hai của “Power Book II: Ghost,” Kanan Stark xuất hiện nhiều hơn vì Tariq thường gặp ác mộng và thấy nhiều ảo giác, tiếp tục nhận được nhiều lời khuyên từ người từng là thầy của cha mình.
Tuy chỉ là vai phụ, nhưng 50 Cent tiếp tục chinh phục khán giả qua nhân vật Kanan Stark, góp phần cho sự thành công của phim truyền hình “Power Book II: Ghost.”

Southpaw
Vào năm 2015, 50 Cent đóng phim thể thao “Southpaw” đầy kịch tính, trong vai một nhân vật phản bội vai chính.
“Southpaw” có vai chính là tài tử Jake Gyllenhaal trong vai Billy Hope, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp chưa thua một trận đấu nào. Sau khi anh bị nhiều thương tích để giành chiến thắng trong một trận đấu, cô Maureen, vợ của Billy, muốn anh giải nghệ vì lo lắng.
Trong một buổi gây quỹ của Billy, một vụ ẩu đả xảy ra, và em trai của đối thủ của anh Billy nổ súng làm cô Maureen thiệt mạng. Từ đó, cuộc đời của nhân vật chính sụp đổ, và anh phải tìm cách để tìm lại sự tự tin để đứng trên võ đài lại được.
Ca sĩ 50 Cent đóng vai Jordan Mains, quản lý của võ sĩ Billy Hope, bỏ rơi anh sau khi vợ bị bắn chết để làm việc với đối thủ có người em trai giết vợ mình. Ông đóng vai này rất thành công vì thể hiện được một người dùng mọi thủ đoạn và lợi dụng bất cứ ai để tìm được thành công. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































