6 nữ nhân viên massage ở Bình Thuận bị chủ giam lỏng rồi đòi tiền chuộc

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Hữu Thành, 38 tuổi, ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, để điều tra về tội “bắt giữ người trái pháp luật.”

Cùng bị bắt về tội danh trên còn có bốn “tay chân” của bị can Thành là Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải.

Bị can Nguyễn Hữu Thành (giữa) nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo VietNamNet hôm 9 Tháng Mười, bị can Thành là chủ hai cơ sở massage Hoa Kiều, ở đường Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né, và cơ sở massage Thành Đô, ở đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Cuối Tháng Chín vừa qua, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Bình Thuận nhận được trình báo của một phụ nữ về việc con gái của bà là cô HTT, đang làm nhân viên massage ở Phan Thiết đã bị người quản lý bắt nhốt, yêu cầu đưa 120 triệu đồng ($4,830) để chuộc mạng.

Qua điều tra các cơ sở massage và karaoke ở Phan Thiết, công an xác định cô T. đang làm nhân viên massage tại nhà nghỉ Hoa Kiều do bị can Nguyễn Hữu Thành làm chủ.

Kiểm tra cơ sở massage này, ngoài cô T., công an còn phát hiện thêm năm nhân viên nữ khác bị giam lỏng ở khu vực gác lửng, bên ngoài là cửa sắt có khóa.

Theo các nạn nhân, ông Thành chỉ đạo, phân công cho ba “tay chân thân tín” là Cảnh, Ý, Cường giữ chìa khóa và chỉ mở cửa cho các cô đi phục vụ khách massage và nấu ăn. Mọi hoạt động của nhóm nhân viên nữ này đều bị giám sát chặt chẽ, kể cả nhận hàng đặt qua mạng. Nếu họ muốn đi ra ngoài, phải có sự đồng ý của ông Thành.

Cơ quan điều tra khám xét cơ sở massage Thành Đô của bị can Nguyễn Hữu Thành. (Hình: Tuổi Trẻ)

Riêng cô T., do nợ số tiền khoảng 120 triệu đồng và đang trị bệnh không thể phục vụ khách được, nên bị ông Thành giữ điện thoại, nhốt trong phòng, không cho liên lạc với người thân.

Ngoài việc “bắt, giữ người trái pháp luật,” bị can Thành còn bị điều tra để củng cố hồ sơ xử phạt thêm tội “cưỡng đoạt tài sản,” do bị tố cáo đã khống chế, buộc các nữ nhân viên massage ký giấy vay mượn tiền của ông ta với con số nhiều hơn khoản tiền đã vay thực tế.

Để trả nợ, hằng ngày người vay dùng tiền “bo” của khách trả cho ông Thành, thông qua ông Lê Văn Hải, quản lý cơ sở massage Hoa Kiều, và ông Hồ Văn H., quản lý cơ sở massage Thành Đô. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT